Thái Lan tung hỏa mù chuyện không xem trọng SEA Games 28

Nghe cứ như “Sắc” và bóng đá Thái Lan không màng đến SEA Games. Thực chất điều này chả ảnh hưởng gì công tác bảo vệ ngôi vô địch SEA Games của bóng đá Thái Lan. Vì vòng bảng (khai mạc ngày 29-5) những trận đầu, Thái Lan chỉ đá với các đội yếu mang tính khởi động chứ đâu có gặp U-23 Việt Nam hay U-23 Malaysia ngay.

HLV Kiatisak nói không sang Singapore cùng đội nhưng đâu có ai cấm ông khi đã xong nhiệm vụ cùng đội tuyển sẽ gắn bó với các trợ lý ở U-23 Thái Lan chỉ đạo hai trận then chốt gặp U-23 Việt Nam và U-23 Malaysia.

Bóng đá Thái Lan và “Sắc” đang tung hỏa mù xem thường SEA Games và đấy cũng là cách để các đối thủ đừng tập trung chú ý “soi” nhà vô địch. Họ sẽ chơi ra trò trước những đối thủ cạnh tranh chức vô địch của mình cho xem. Vì thế nên đánh giá đúng đội Thái Lan giống như HLV Ong Kim Swee của Malaysia luôn tôn trọng và xem Thái Lan là đội mạnh nhất.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm