Thầy giáo bị tố ép học sinh

(PLO)- Theo phản ánh của cha mẹ học sinh, thầy chủ nhiệm dạy thêm môn Sinh học, yêu cầu mỗi tháng học sinh phải đóng 1.000.000 đồng tiền học thêm.

Ngày 3-10, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận từ phụ huynh phản ánh về trường hợp thầy giáo T.M.H (Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Hoà Bình, quận 10) thu tiền và tổ chức dạy thêm môn Sinh học ngay trong giờ học tại trường.

Chị phụ huynh cho biết, đầu tháng 8, giáo viên H tập hợp tất cả học sinh trong lớp tại nhà riêng của thầy (trong đó có con chị) và yêu cầu các em học thêm môn Sinh học.

IMG_6577.jpeg
Trong đơn trình bày gửi đến nhà trường, phụ huynh này viết: "Đầu năm cả lớp bị bắt buộc phải học thêm môn Sinh học của thầy (học sinh phải đóng 1.000.000 mỗi tháng) rồi tự cho cái tiết Sinh học của trường là tiết của học thêm luôn...".

Phụ huynh này cho biết: "Tôi thắc mắc vì sao con tôi học 2 năm ở trường không cần đi học thêm vẫn xếp hạng giỏi. Trong khi đó, lên lớp 12 lại phải đi học thêm lớp của thầy này. Con tôi nói việc học thêm là do quy định của thầy, cả lớp phải học".

Nghe vậy, chị đành đóng tiền cho con học. Điều khó hiểu là đã thanh toán xong tiền học tháng 8, tháng 9 nhưng vẫn không thấy con đi học, gặng hỏi thì con chị trả lời "giờ học thêm được thầy dạy ngay trên lớp rồi mẹ".

"Tôi quá bất ngờ với cách hành xử kiểu này, thầy không hề thông báo giờ giấc và địa điểm học. Đáng lẽ thời gian học thêm phải bắt đầu khi các em kết thúc việc học trên trường. Ai lại đi dạy thêm vào tiết học chính?" - Chị bức xúc nói.

Mẹ của học sinh này cho biết, tuy thắc mắc nhưng con chị nằng nặc đòi học thêm vì lo sợ giáo viên sẽ làm khó dễ trong quá trình học của con nên chị cũng tặc lưỡi cho qua và đóng tiền học.

"Năm nay, cháu thi Đại học nên tôi lo tinh thần cháu bất an, áp lực nếu không nghe theo lời của thầy. Đầu tư cho con cái không bao giờ tôi tiếc, nhưng thầy làm trái quy định dạy học như thế thì không được" - chị nói.

Theo ghi nhận của PV, một số phụ huynh trong lớp xác nhận con mình có xin tiền đi học thêm môn Sinh của giáo viên H. Tuy nhiên, không ai trong số các phụ huynh này biết lớp học thêm diễn ra khi nào, tại đâu.

Tuy vậy, điều khiến chị phẫn nộ hơn là con chị phải "xoay tua" mua cà phê, thuốc lá cho giáo viên H. Chị kể, bạn lớp trưởng tạo 1 group Zalo bao gồm 28 thành viên trong lớp. Sau đó, mỗi ngày sẽ phân công 2 đợt sáng và chiều, từng thành viên có nhiệm vụ mua "quà vặt" cho GVCN này.

phu-huynh-buc-xuc-hoat-dong-day-them-cua-thay-giao 1_LI.jpg
Nội dung một đoạn trong group chat, group gồm 28 thành viên trong lớp.

"Mỗi ngày, tôi cho cháu vài chục bạc ăn bánh uống nước, mà bây giờ mua thuốc, cà phê để cung phụng cho thầy thì tiền đâu cháu tiêu. Nếu người mua thuốc lá là các nữ sinh sẽ tạo hình ảnh rất phản cảm" - Chị này bất bình nói.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Hiệu trưởng trường TH-THCS-THPT Hoà Bình, ông Trần Quốc An nhấn mạnh không tổ chức dạy thêm, học thêm. Việc dạy thêm ngay trong giờ chính khoá là trái quy định của nhà trường.

"Khi nhận thư phản ánh nặc danh từ phụ huynh lớp 12A6, tôi lập tức mời thầy H giải trình vụ việc. Thầy H nhận lỗi sai, có thu tiền nhưng chưa dạy tiết nào và thông báo với các nhóm học thêm sẽ học bên ngoài vào tháng 10" - Ông An nói.

Về Group chat trên mạng xã hội Zalo có những tin nhắn "phân công" mua cà phê, nước uống và số tiền "gửi 300.000 đến 500.000" thu trước khi họp phụ huynh cho GVCN H, theo ông An là do tự tay lớp trưởng dàn xếp.

"Group Zalo để các bạn tự quyên góp với nhau rồi gửi thầy H, tuy nhiên lớp trưởng chưa thu tiền của ai, em đó đã xác nhận và nhận lỗi sai với tôi. Ngoài ra, việc mua 'trà nước' cho thầy H cũng được chính thầy nói rằng mỗi tháng đưa cho các bạn đó 500.000 đồng để mua giúp thầy nước nôi các thứ" - Ông An phân trần.

Sau sự việc vừa xảy ra về hoạt động thu tiền và tổ chức dạy thêm của GVCN H, trong tháng 10, Ban giám hiệu trường TH-THCS-THPT Hoà Bình sẽ buộc thôi việc người này và thay thế GVCN khác cho lớp 12A6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm