Thầy trò ông Chung tập buổi đầu tiên ở Hàn Quốc dưới cái lạnh 10 độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi tập ngắn chiều 7-4 tại sân tập cách khách sạn 30 phút di chuyển bằng xe buýt, HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ khởi động, làm quen thời tiết tại Hàn Quốc, với nhiệt độ ngoài trời trung bình 10 độ C. Theo VFF, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn có nắng và buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra thuận lợi với sức khỏe tốt.

HLV Mai Đức Chung sau 10 ngày rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chủ yếu giúp học trò nâng cao thể lực, đã chốt danh sách 26 cầu thủ tập huấn tại Hàn Quốc. Theo đó, năm cầu thủ bị loại gồm Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Trúc Hương.

Trong số này, Trúc Hương chưa lên tập trung đội tuyển ngày nào do vẫn còn dương tính với COVID-19. Tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo trẻ Tuyết Ngân đang khoác áo CLB TP.HCM bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước và dự kiến phẫu thuật trong tháng này buộc phải vắng mặt. Ngoài ra, những cầu thủ còn lại đều đang chưa đạt phong độ tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam với thành phần 26 cầu thủ có chuyến tập huấn chất lượng ở Hàn Quốc. Ảnh: AN.

Đánh giá về các học trò thời sau một thời gian ngắn tập luyện, ông Mai Đức Chung hài lòng và cho biết Ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình cũng như kỹ chiến thuật trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, đội tuyển Nữ Việt Nam có sáu trận đấu giao hữu trên đất bạn, trong đó có hai trận thi đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc và bốn trận với các CLB. Ông Chung đánh giá: “Đội tuyển nữ Hàn Quốc là một đối thủ chất lượng, đứng thứ hai sau thành tích thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2022 vừa qua. Các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu cọ xát này”.

Các cô gái Việt Nam tự tin sẽ bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: AN.

Ông Chung cũng tiết lộ tất cả cầu thủ đã hoàn thành phần một của kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho giải đấu sắp tới: “Tại SEA Games 31, chúng ta không còn xa lạ với các đối thủ ở sân chơi Đông Nam Á có trình độ tương đồng. Vì vậy, nếu như ở vòng chung kết cúp bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua, chúng tôi chơi phòng ngự phản công là chủ yếu thì ở SEA Games lần này sẽ quay trở lại đội hình 4-2-3-1. Chúng tôi cần chơi tấn công nhiều hơn”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9-4 và 11-4. Bốn trận giao hữu với các CLB nữ khác dự kiến sẽ diễn ra sau đó. Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội sẽ lên đường về Việt Nam vào ngày 21-4 và di chuyển từ Nội Bài về Cẩm Phả (Quảng Ninh) bước vào giao đoạn cuối cùng để hoàn thiện đội hình trước khi tham dự SEA Games 31 với mục tiêu giữ huy chương vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm