Thầy trò Troussier đối diện nguy cơ... bị loại khỏi SEA Games

(PLO)- Sau hai trận ra quân toàn thắng ở vòng bảng SEA Games 32 để vươn lên đứng đầu bảng A, thầy trò Troussier vẫn đối diện nguy cơ dừng cuộc chơi sớm nếu sẩy chân trong hai trận quyết đấu với hai đối thủ chính Malaysia và Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã thắng Lào 2-0 và qua mặt Singapore 3-1 với sự tăng dần niềm tin của giới hâm mộ nhưng thử thách cho thầy trò Troussier chưa quá lớn ở bảng tử thần bởi họ không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Hai suất đi tiếp vào bán kết SEA Games 32 là cuộc đụng độ nảy lửa giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia trong các trận đấu còn lại.

Sức ép của nhà đương kim vô địch

Thầy trò Troussier mới qua hai trận mở màn chưa gặp thuốc thử đúng liều đã phải chịu nhiều áp lực từ mọi giới. Ngay cả ông thầy người Pháp trước giờ bóng lăn SEA Games cũng nhìn ra thứ sức ép lớn về những kỳ vọng về học trò ông phải đá tốt, đá đẹp và đá thắng.

HLV Troussier mong muốn các học trò tin tưởng với lối chơi mới và trả bài tốt trong mọi trận đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier mong muốn các học trò tin tưởng với lối chơi mới và trả bài tốt trong mọi trận đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mọi việc xuất phát từ việc HLV Troussier khẳng định sẽ thay đổi cách chơi cho bóng đá Việt Nam từ lối phòng ngự phản công sang chủ động tấn công đè nén đối phương. Ông muốn cầu thủ trẻ từ bàn đạp SEA Games sẽ nhuần nhuyễn lối chơi mới để vượt tầm bể bơi Đông Nam Á và sớm hòa nhập vào tốp đội mạnh châu Á, với tham vọng vươn ra đại dương thế giới 2026.

Bên cạnh đó, thành công của tiền nhiệm Park Hang-seo với hai chiếc huy chương vàng SEA Games buộc người kế nhiệm không để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tuy nhiên, con đường mới của HLV Troussier không trải toàn hoa hồng. Các học trò của ông đá thắng Lào 2-0 vẫn để lại những nỗi lo nơm nớp về một tuyến phòng ngự có thể bị khoan thủng bất cứ lúc nào, trong khi hàng công nhiều lúc không biết tìm cơ hội ở đâu.

U-22 Việt Nam đã chơi ổn hơn ở trận thắng U-22 Singapore 3-1, sau màn trình diễn còn vụng về khi đá với Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam đã chơi ổn hơn ở trận thắng U-22 Singapore 3-1, sau màn trình diễn còn vụng về khi đá với Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự quyết tâm và lối chơi của U-22 Việt Nam có khá lên ở trận thứ hai thắng Singapore 3-1. Các tuyển thủ trẻ tự tin cầm bóng và kiểm soát thế trận vượt trội, không chỉ vì đối thủ yếu kém hơn mình nhiều.

Nhưng đâu đó trong nhiều thời điểm, ông Troussier cũng bị lên ruột khi học trò phòng thủ sơ hở, hay phối hợp chưa nhịp nhàng, chuyền bóng quá sớm hoặc quá muộn. Vấn đề quan trọng khác như bao đời tiền nhiệm của ông thầy Pháp từng nếm trải là khả năng tận dụng thời cơ của các chân sút chưa tốt.

180 phút quyết định của thầy trò Troussier

Hai trận thắng bỏ túi 6 điểm để lên ngôi đầu bảng A cho thấy U-22 Việt Nam dần có một lối chơi ổn định hơn từ những nỗ lực của các tuyển thủ trẻ dù ông Troussier không thay đổi nhiều ở đội hình xuất phát lẫn thay thế. Tuy nhiên, ông thầy Pháp vẫn nhắn nhủ các học trò cần cố gắng hơn nữa và hy vọng họ chơi tiến bộ hơn, mượt mà hơn, hiệu quả hơn.

Thầy trò Troussier miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập để không phải trả giá trong cuộc chơi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò Troussier miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập để không phải trả giá trong cuộc chơi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù với tư cách đương kim huy chương vàng SEA Games và vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này nhưng mọi thứ sẽ trở thành công cốc nếu đội tuyển U-22 Việt Nam sơ sẩy ở hai trận cuối vòng bảng lần lượt gặp U-22 Malaysia (ngày 8-5) và Thái Lan (ngày 11-5). Ông Troussier cảnh báo học trò đây là hai đội bóng có trình độ cao hơn Lào và Singapore rất nhiều.

Thuận lợi cho U-22 Việt Nam là trước khi hai đối thủ này, Thái Lan và Malaysia rơi vào thế tương tàn ở cuộc đụng độ giữa họ vào chiều 6-5. Các cầu thủ Malaysia đang sống trong sung sướng sau khi dội cơn mưa gôn 5-1 vào lưới Lào, còn đương kim á quân Thái Lan dễ dàng đánh bại Singapore 3-1.

Thắng hai trận ra quân, U-22 Việt Nam vẫn phải thận trọng ở hai trận cuối vòng bảng gặp đối thủ chính Malaysia và Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thắng hai trận ra quân, U-22 Việt Nam vẫn phải thận trọng ở hai trận cuối vòng bảng gặp đối thủ chính Malaysia và Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dễ thấy U-22 Malaysia là một tập thể khó chịu với lối chơi áp đảo Lào trong suốt cả trận, khác với cái cách mà U-22 Việt Nam nhún nhường bởi sự kháng cự mạnh mẽ của chính đối thủ này. Tương tự, Thái Lan không khó vuốt mũi “những chú sư tử trẻ” Singapore bằng một đội hình đồng đều hơn.

Sau các trận thắng ở bảng A, những người trong cuộc tự hiểu, cuộc chạm trán cho hai suất bán kết chia đều cho tay ba giữa Malaysia, Thái Lan, Việt Nam. Chút thiệt thòi cho Malaysia là chỉ có vỏn vẹn bốn ngày gom quân luyện tập cho SEA Games, trong khi Thái Lan và Việt Nam có điều kiện tốt hơn, lẫn sự từng trải thực chiến hồi cuối tháng 3 cùng đá giải U-23 Doha Cup.

Nhưng khi bóng vẫn còn lăn, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Ông thầy người Pháp chắc hẳn đã tìm ra đường vào bán kết SEA Games 32 cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông thầy người Pháp chắc hẳn đã tìm ra đường vào bán kết SEA Games 32 cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam lấy sức nhàn đánh sức mỏi

Do nghỉ lượt trận thứ ba vòng bảng, đội tuyển U-22 Việt Nam có hơn năm ngày để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo gặp Malaysia. Thầy trò Troussier cũng có thuận lợi bắt giò hai đối thủ chính Malaysia và Thái Lan khi họ phải bung hết sức mình để thắng nhau ở cuộc đụng độ chiều 6-5. Trong lúc đó, HLV Troussier đã tranh thủ dưỡng quân từ các bài tập phục hồi thể lực do chuyên gia Cedric Roger phụ trách vào sáng 5-5 và chiều cùng ngày ra sân rèn chiến thuật. Ông thầy người Pháp luôn gần gũi tìm cách gia giảm sức ép tâm lý cho các học trò và cùng các cộng sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn cho hai trận quyết đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm