Thủ tướng Nhật để ngỏ khả năng thăm Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói rằng ông “đang cân nhắc các yếu tố khác nhau” để quyết định việc thăm Ukraine sau lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 6-1 nói rằng ông “đang cân nhắc các yếu tố khác nhau” để quyết định việc đến thăm Ukraine sau lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo hãng tin Kyodo News.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Kishida cho biết ông sẽ cân nhắc lời mời thăm Kiev tùy thuộc vào “các tình huống khác nhau” nhưng vẫn chưa có quyết định.

Thủ tướng Nhật tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo đối với Ukraine trong xung đột với Nga. Ông nói: “Tôi mạnh mẽ lên án hành động gây hấn liên tục từ phía Nga. Nhật sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân Ukraine vượt qua mùa đông”.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói chuyện với các phóng viên tại văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo ngày 6-1, sau khi điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYODO NEWS

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói chuyện với các phóng viên tại văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo ngày 6-1, sau khi điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYODO NEWS

Sau cuộc điện đàm, ông Kishida nói với các phóng viên rằng Nhật sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine với tư cách chủ tịch Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) năm 2023.

Ông cho biết Tổng thống Zelensky đã thể hiện “lòng biết ơn sâu sắc” đối với sự hỗ trợ của Tokyo và giải thích về tình hình hiện tại ở Ukraine.

Theo Kyodo News, các nhà lãnh đạo hoặc bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia G7 khác như Anh, Pháp và Đức đã đến thăm Ukraine chỉ trừ Nhật.

Dự kiến Thủ tướng Kishida sẽ có chuyến công du kéo dài một tuần tới Pháp, Ý, Anh và Bắc Mỹ từ ngày 9-1 nhưng chính phủ Nhật vẫn chưa tiết lộ liệu ông có đến thăm Ukraine hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm