Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 12-5

Tính đến 19 giờ 30 ngày 12-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 288.024 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.281.738 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.038, số ca nhiễm tăng 30.876.

Ngoài ra, thế giới cũng có 1.541.322 bệnh nhân đã hồi phục.

Ấn Độ: 30.000 vé tàu lửa bán sạch trong 3 giờ

Mạng lưới đường sắt khổng lồ của Ấn Độ đã khôi phục hoạt động trong ngày 12-5 theo lệnh tháo dỡ phong tỏa dần dần của chính phủ, mặc dù số ca nhiễm mới vẫn cao.

Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết 30 chuyến tàu đặc biệt hoạt động trong ngày 12-5 theo hướng dẫn của chính phủ.

Người dân chờ đi vào trạm xe lửa ở New Delhi để lên tàu tỏa đi các TP khác vào ngày 12-5. Ảnh: REUTERS

Hiện đã có một số chuyến tàu đặc biệt đưa hàng triệu lao động di cư bị thất nghiệp và khó khăn do lệnh phong tỏa về quê.

Việc mở lại đường sắt một phần áp dụng cho các TP New Delhi, Mumbai, Chennai và Bengaluru.

Thủ tướng Narendra Modi ngày 12-5 nói rằng các dịch vụ tàu lửa là cần thiết để tăng tốc hoạt động kinh tế nhưng chỉ một số tuyến hạn chế hoạt động.

Theo báo Times of India, 30.000 vé tàu lửa đã được bán sạch trong vòng 3 giờ, với chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ thủ đô New Delhi lúc 16 giờ ngày 12-5.

Các chuyến tàu khởi hành từ New Delhi sẽ tỏa đi 15 TP khác. Hành khách phải đeo khẩu trang, không có triệu chứng COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội.

Bình thường mạng lưới tàu lửa chở khách của Ấn Độ phục vụ hơn 20 triệu người trên 20.000 chuyến tàu mỗi ngày. Hệ thống đường sắt của Ấn Độ đã dừng dịch vụ đưa khách lần đầu tiên trong vòng 167 năm từ hôm 24-3 sau lệnh phong tỏa toàn quốc. Lệnh phong tỏa này sẽ tiếp tục kéo dài đến ít nhất vào ngày 17-5.

Chính phủ Ấn Độ chưa công bố kế hoạch khôi phục các dịch vụ khác.

Số ca nhiễm tại Ấn Độ tiếp tục tăng cao với hơn 3.600 trường hợp được ghi nhận hôm 11-5. Con số này giảm nhẹ so với mức tăng kỷ lục 4.000 người hôm 10-5.

Theo Worldometer, tính đến nay, Ấn Độ ghi nhận 71.339 ca nhiễm COVID-19, trong đó 2.310 người đã tử vong.

Trung Quốc: Chưa đến lúc nới lỏng phong tỏa sau khi xuất hiện ổ dịch mới

Nhà chức trách y tế Trung Quốc ngày 12-5 cho hay sự xuất hiện trở lại các cụm lây nhiễm COVID-19 địa phương trong những ngày gần đây cho thấy chưa đến lúc nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Công viên giải trí Disneyland Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc mở cửa lại vào ngày 11-5. Ảnh: REUTERS

Tại một cuộc họp báo ngày 12-5, ông Mi Feng - người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) nói mặc dù các nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh đã bình thường hóa nhưng điều đó không có nghĩa là các biện pháp chống dịch có thể được nới lỏng.

Phát ngôn của ông Mi được đưa ra khi TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19 hôm 11-5 báo cáo cụm lây nhiễm đầu tiên kể từ khi TP này gỡ phong tỏa một tháng trước.

Ngoài ra, Trung Quốc đã phong tỏa TP Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm gần biên giới với Triều Tiên sau khi xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 bí ẩn.

Chính quyền TP Vũ Hán ngày 12-5 thông báo kế hoạch cho xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân trong vòng 10 ngày.

“Mỗi quận, huyện nên lập kế hoạch và sắp xếp để tiến hành xét nghiệm acid nucleic cho toàn bộ dân trong vòng 10 ngày” - truyền thông Trung Quốc dẫn thông báo cho biết. Hiện chưa rõ khi nào việc xét nghiệm sẽ bắt đầu.

Trung Quốc về cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng nước này vẫn có nguy cơ đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai khi gỡ bỏ phong tỏa và hạn chế trên toàn quốc.

Các cụm lây nhiễm đã xuất hiện ở tỉnh Cát Lâm - gần biên giới Triều Tiên và tỉnh Hắc Long Giang - giáp biên giới với Nga trong những tuần gần đây.

Với lo ngại các ca bệnh COVID-19 "nhập khẩu”, Trung Quốc đã tạm cấm hầu hết người nước ngoài nhập cảnh từ cuối tháng 3.

Nga tiếp tục xấu

Ngày 12-5, Nga thông báo thêm 10.899 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ, giảm nhẹ so với con số 11.656 của ngày trước đó. Với con số này, Nga hiện có 232.243 ca nhiễm và cũng là vùng dịch lớn thứ ba thế giới sau Mỹ (1.385.893) và Tây Ban Nha (268.143).

Đây là ngày thứ 10 liên tiếp Nga ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới theo ngày.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Nga tăng nhanh. Ảnh: RT

Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận thêm 107 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết tại đây lên 2.116.

So với nhiều nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng từ dịch COVID-19, Nga có tỉ lệ tử vong thấp hơn nhiều.

Dù số ca nhiễm mới vẫn cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-5 ra lệnh dần dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Tổng thống Putin thông báo chấm dứt sáu tuần toàn dân thực hiện chế độ làm việc tại nhà và tình trạng doanh nghiệp tạm đóng cửa.

Các công nhân nhà máy và xây dựng ở Nga đi làm việc trở lại vào ngày 12-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm