Tình tiết mới vụ Ronaldo bị tố cáo hiếp dâm người mẫu

(PLO)- Tòa án Mỹ bác bỏ đơn kháng cáo của người tố cáo Cristiano Ronaldo hiếp dâm, sau khi cô gái này đòi số tiền bồi thường trị giá hơn 375.000 USD vào năm 2010.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tòa phúc thẩm Mỹ ngày 21-11 vừa đứng về phía Cristiano Ronaldokhi bác bỏ đơn kháng cáo của luật sư của một phụ nữ đang cố buộc ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha phải trả nhiều triệu hơn số tiền 375.000 USD, sau khi cô cáo buộc anh cưỡng hiếp cô vào năm 2009.

Người phụ nữ Mayorga đã đồng ý công khai tên của mình khi tố cáo Ronaldo hiếp dâm cô. Cũng thông qua luật sư của mình, Ronaldo lập luận rằng mối quan hệ của họ dựa trên sự đồng thuận.

Hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm có trụ sở tại San Francisco không đồng ý với cáo buộc của Mayorga. Thẩm phán Johnnie Rawlinson viết trong bản ý kiến ​​dài sáu trang cho biết: “Tòa án rõ ràng đã nhận ra tầm quan trọng của việc bác bỏ vụ án, sau khi đưa ra một phân tích kỹ lưỡng, được hỗ trợ rộng rãi bởi những phát hiện thực tế”.

tinh-tiet-moi-vu-ronaldo-bi-to-cao-hiep-dam-nguoi-mau (3).jpg
Ronaldo gặp người mẫu Mayorga ở một hộp đêm trước khi xảy ra vụ việc động trời. Ảnh: GETTY.

Ronaldo là một trong những vận động viên nổi tiếng và giàu có nhất thế giới. Anh dẫn dắt đội tuyển quê nhà Bồ Đào Nha trong nhiều năm và từng chơi cho CLB Real Madrid của Tây Ban Nha, đội bóng Ý Juventus và Manchester United ở Anh. Hiện anh chơi cho đội bóng chuyên nghiệp Saudi Arabia Al Nassr.

Cảnh sát Las Vegas đã mở lại cuộc điều tra hiếp dâm sau khi đơn kiện của Mayorga được đệ trình, nhưng cuối cùng nó không đủ cáo buộc hình sự Ronaldo, do thời gian trôi qua rất lâu và bằng chứng không cho thấy lời buộc tội của Mayorga có thể chứng minh trước bồi thẩm đoàn.

Mayorga, cựu giáo viên và người mẫu ở khu vực Las Vegas, gặp Ronaldo ở tuổi 25 tại một hộp đêm vào năm 2009 và cùng anh với những người khác tới phòng khách sạn của anh. Cô cáo buộc Ronaldo trong vụ kiện gần một thập kỷ sau về việc ngôi sao bóng đá, khi đó 24 tuổi, đã tấn công tình dục cô trong phòng ngủ.

tinh-tiet-moi-vu-ronaldo-bi-to-cao-hiep-dam-nguoi-mau (2).jpg
Siêu sao người Bồ Đào Nha thắng kiện Mayorga. Ảnh: GETTY.

Ronaldo, thông qua luật sư của mình, khẳng định việc quan hệ tình dục này có sự đồng thuận và thỏa thuận bí mật giữa họ đạt được vào năm 2010 là hợp lệ, với số tiền Mayorga đã nhận được 375.000 USD. Tuy nhiên, Mayorga quyết công khai việc này vì nếu chứng minh rõ ràng Ronaldo có hành vi hiếp dâm, cô có thể nhận được số tiền bồi thường thiệt hại hơn 25 triệu USD.

Trước đó, Cristiano Ronaldo thừa nhận người tố cáo anh hiếp dâm đã nói “không” nhiều lần trước khi họ quan hệ tình dục tại một khách sạn ở Las Vegas. Ngôi sao của Juventus thú nhận Mayorga đã “nói không và dừng lại nhiều lần” khi cặp đôi quan hệ tình dục tại khách sạn Palms Place vào tháng 6-2009. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã xin lỗi sau khi sự việc kết thúc.

Đội ngũ luật sư của Ronaldo đã khiến Mayorga phải im lặng với khoản bồi thường ngoài tòa án trị giá 375.000 USD, nhưng họ khẳng định khoản thanh toán này không chứng minh tội lỗi của anh. Luật sư của Ronaldo cho biết: “Việc giải quyết này hoàn toàn không phải là một lời thú nhận tội lỗi”. Ông khẳng định Ronaldo đã trả tiền để dập tắt “những cáo buộc thái quá nhằm hủy hoại danh tiếng đã được xây dựng dựa trên sự chăm chỉ, tinh thần thể thao và danh dự”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm