Tổng thống Brazil nghi ngờ HLV Ancelotti, Neymar tin tưởng

(PLO)- Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã đặt câu hỏi về quyết định bổ nhiệm Carlo Ancelotti, nhà cầm quân của Real Madrid, làm HLV trưởng của đội tuyển Brazil từ năm sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Brazil đã chọn HLV Fernando Diniz của Fluminense nhà làm quản lý tạm thời cho đội tuyển và ông thầy người Ý Ancelotti sẽ tiếp quản đội từ Copa America 2024. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Ancelotti, và khả năng cao là thông báo sẽ không được công bố cho đến năm sau.

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Ednaldo Rodrigues đã tuyên bố Ancelotti sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia vào năm sau. Cho đến khi đó, ông có thể hoàn thành nhiệm vụ với Real Madrid khi hợp đồng của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha và chiến lược gia này sẽ kết thúc vào tháng 6-2024.

Mới đây, Tổng thống Lula da Silva không hài lòng với việc bổ nhiệm một người nước ngoài làm HLV của đất nước. Cần biết đội tuyển Brazil đã không có một nhà cầm quân nước ngoài cố định kể từ năm 1925. Chỉ có các HLV Joreca của Bồ Đào Nha (được mời vào tháng 5-1944) và Filipo Nunez của Uruguay (được mời vào tháng 9-1965) dẫn dắt đội trong các trận giao hữu quốc tế.

Tổng thống Brazil nghi ngờ HLV Ancelotti không làm nên chuyện ở tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Tổng thống Brazil nghi ngờ HLV Ancelotti không làm nên chuyện ở tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Có lẽ Tổng thống Lula muốn duy trì truyền thống bổ nhiệm các HLV địa phương. Tổng thống 77 tuổi đã nói với mạng truyền hình Brazil SBT: "Ancelotti chưa bao giờ làm HLV của đội tuyển Ý. Tại sao ông ấy không giải quyết vấn đề của Ý, đội không tham gia cả World Cup gần nhất mà ông ta lại tới đất nước Brazil này. Tôi không nghĩ Ancelotti sẽ làm nên chuyện".

Một số cựu danh thủ Brazil cũng đồng ý với quan điểm của Tổng thống về việc không nên chọn HLV nước ngoài dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Cựu hậu vệ phải Cafu hay tiền đạo cũ Rivaldo không muốn ông Ancelotti tiếp quản Neymar và đồng đội. Ngược lại, một số học trò của HLV người Ý của đội Real Madrid như Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao muốn làm việc dưới trướng Ancelotti.

HLV Ancelotti bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình vào năm 1992, khi ông là trợ lý của đội tuyển quốc gia Ý trong ba năm. Kể từ đó, ông chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào nhưng đã giành được mọi danh hiệu lớn ở cấp CLB.

Tiền đạo Neymar hy vọng sẽ học hỏi nhiều từ tân HLV trưởng đội tuyển Brazil. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo Neymar hy vọng sẽ học hỏi nhiều từ tân HLV trưởng đội tuyển Brazil. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Neymar có vẻ như đang mở lòng với khả năng HLV Carlo Ancelotti, người hiện tại đang dẫn dắt Real Madrid, được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Brazil trong tương lai gần. Siêu sao của Paris Saint-Germain (PSG) đã có số trận thi đấu nhiều thứ tư (124) cho đội tuyển Brazil và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển (77 bàn).

Tuy nhiên, Neymar chưa từng chơi dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân nước ngoài nào khi anh khoác áo tuyển Brazil. Nói về khả năng Ancelotti dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình, Neymar chia sẻ với TV Band: "Chúng ta sẽ có cơ hội được có một chiến lược gia nước ngoài dẫn dắt. Ancelotti đã giành được mọi danh hiệu và tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ giảng dạy cho chúng tôi rất nhiều điều".

Với tư cách là nhà vô địch FIFA World Cup nhiều nhất lịch sử (5 lần) nhưng Brazil đã không giành chức vô địch kể từ năm 2002. Họ cũng chỉ giành được một chức vô địch Copa America trong 16 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm