Tranh chấp bản quyền truyền hình: Bầu Kiên tung đòn quyết định

Hôm qua (4-1), VPF đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp, Bộ VH-TT&DL, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xem xét tính hợp pháp của hợp đồng bản quyền truyền hình ký kết giữa LĐBĐ VN với AVG.

Công văn do bầu Kiên đại diện VPF ký đưa ra hai điểm nhấn được xem là đòn quyết định của bầu Kiên khi cho rằng việc LĐBĐ VN ký kết hợp đồng bản quyền truyền hình với AVG là trái với các quy định pháp luật hiện hành.

1. LĐBĐ VN chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền của các CLB về việc ủy quyền cho LĐBĐ VN đại diện các CLB đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình.

2. VPF dẫn Luật Báo chí và Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 1-3-2011 việc cấp giấy phép hoạt động truyền hình thì vào thời điểm ký hợp đồng với LĐBĐ VN (ngày 8-12-2010), AVG không có giấy phép hoạt động truyền hình.

Tranh chấp bản quyền truyền hình: Bầu Kiên tung đòn quyết định ảnh 1

Sau hội nghị LĐBĐ VN với các ông bầu thì bóng đá Việt Nam có hai chiến tuyến là VPF và… LĐBĐ VN. Ảnh: QUANG THẮNG

Đáp lại ý kiến của VPF, LĐBĐ VN dẫn các điều trong Luật TDTT và trong Điều lệ LĐBĐ VN nhằm khẳng định họ chính là chủ sở hữu duy nhất các giải bóng đá.

LĐBĐ VN phân tích VPF chưa đủ tư cách đại diện cho VFF vì chưa đáp ứng hai điều kiện: VPF phải hoàn thành các thủ tục để trở thành thành viên của LĐBĐ VN; VPF phải hoàn tất ký kết hợp đồng nhận ủy quyền điều hành các giải bóng đá từ LĐBĐ VN. Vì thế, LĐBĐ VN cho rằng việc ủy quyền cho VPF chưa đủ hiệu lực pháp lý. Hơn nữa, LĐBĐ VN chỉ ủy quyền cho VPF khi đã thông báo cho các đối tác liên quan về việc giao cho VPF quyền và nghĩa vụ quản lý, tổ chức, điều hành, khai thác thương quyền các giải bóng đá và được đối tác chấp thuận bằng văn bản; VPF phải cam kết thực hiện tất cả nghĩa vụ, giữ nguyên hiệu lực hợp đồng đã ký của LĐBĐ VN và đối tác (được hiểu là AVG).

LĐBĐ VN cho rằng VPF không thừa nhận quyền sở hữu các giải đấu của LĐBĐ VN và cố tình không hiểu các quy định tối thiểu cần thiết của pháp luật thể thao, điều lệ cũng như không tôn trọng LĐBĐ VN. Vì vậy, Thường trực LĐBĐ VN đề nghị HĐQT VPF nghiêm túc rút kinh nghiệm về những phát biểu mang tính chất cá nhân.

Cuộc đấu chắc chắn chưa dừng ở đây vì đến thời điểm này, bên nào cũng rất hăng và tin rằng mình đúng.

LĐBĐ VN “chỉnh” VPF

Hôm qua (4-1), LĐBĐ VN đã gửi công văn cho VPF làm rõ nội dung nghị quyết “chuyển quyền quản lý, tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” là việc ủy quyền cho thành viên của mình (VPF) tổ chức thực hiện, quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật của giải cũng như quyền lợi nhà tài trợ giải, điều hành giải đấu theo chỉ đạo và quyết định của LĐBĐ VN cũng như thông lệ của FIFA. Vì thế, trong khi chờ đợi hoàn thành thủ tục để VPF nhận ủy quyền đầy đủ của LĐBĐ VN điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện, VPF phải thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của LĐBĐ VN khi có vướng mắc phát sinh.

THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm