Truy nã kẻ cầm đầu vụ trồng, mua bán cần sa lớn nhất Đắk Lắk

Ngày 3-11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồ Thanh Phong (42 tuổi, trú xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột). Phong là người cầm đầu trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều khu vực trồng cần sa trong nhà.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại khu vực xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột) có nhiều khu vườn, rẫy trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng năm khu vực rẫy có trồng cây cần sa với số lượng lớn.

Cụ thể, tại khu vực rẫy thứ nhất do Hồ Thanh Phong đứng tên chủ sở hữu (thuộc thôn 8, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột), công an phát hiện, bắt quả tang Đỗ Thanh Toản (sinh năm 1985, ngụ thôn 4, xã Hòa Thuận, là người được Phong thuê trồng, phơi cây cần sa) đang có hành vi trồng cây cần sa, tàng trữ trái phép cần sa khô.

Tại khu vực này, lực lượng chức năng phát hiện trên đất rẫy có một căn nhà cấp bốn, trong nhà có nhiều hoa, lá cần sa khô. Tại phòng cuối căn nhà có hệ thống đèn điện LED, quạt máy, máy điều hòa nhiệt độ, dưới nền nhà có nhiều chậu nhựa trồng tổng cộng 505 cây cần sa. Theo lời khai ban đầu của Toản, cây cần sa đang ươm cao khoảng 25 cm.

Phía sau nhà có khu vực đất được vây kín bằng tôn kẽm, kiểm tra bên trong phát hiện trồng 489 cây cần sa. Tổng số lượng cây cần sa được trồng trong nhà và ngoài rẫy là 994 cây. Số hoa, lá cây cần sa phơi trong nhà thu được là 51,7 kg.

Văn Đức Tình lúc bị bắt. Ảnh: CA

Tiếp tục kiểm tra khu rẫy thứ hai do Hồ Thanh Song (em trai Phong) quản lý (thuộc thôn 8, xã Hòa Thuận), lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Đình Trương (sinh năm 1998) và Nguyễn Bảo Toàn sinh năm 1990, cùng trú xã Hòa Thuận) đang có hành vi trồng và chăm sóc cây cần sa với số lượng 97 cây.

Kiểm tra trong nhà phát hiện, thu giữ cần sa khô để ở trong gói nylon màu xanh với khối lượng 250 g, ba lọ chứa hạt giống cần sa. Tại khu vực vườn xung quanh nhà, rẫy do Song quản lý, công an phát hiện có nhiều rễ, thân, lá cây cần sa nằm rải rác. Sau khi thu gom, số lượng cần sa này có khối lượng 26,5 kg.

Tại khu vực rẫy thứ ba ở thôn 8, xã Hòa Thuận (đây là rẫy của mẹ Phong giao cho Phong quản lý), tại rẫy không có người. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khu vực đất có trồng 408 cây cần sa. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu rẫy thứ tư của Văn Đức Tình (sinh năm 1989, ngụ xã Hòa Thuận) có trồng 13 cây cần sa. Khu vực rẫy thứ năm tại số 17 đường 6B (thôn 5, xã Hòa Thuận) có trồng 398 cây cần sa.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ tổng cộng 1.910 cây cần sa tươi và 78,2 kg cần sa khô. Bước đầu, công an làm rõ Phong là người đã tổ chức trồng cần sa trái phép. Sau khi thu hoạch, cần sa được đưa về rẫy của Phong phơi sấy, đóng gói để bán cho một người ở TP.HCM.

Cơ quan điều tra sau đó đã đến nhà Phong tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phong về tội trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đến nay Phong vẫn chưa về nhà và đến cơ quan công an trình diện. Từ đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với người này.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn người gồm: Hồ Thanh Song, Văn Đức Tình cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Đỗ Thanh Toản về hành vi trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Sơn Dương (30 tuổi) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

 Nhiều vụ trồng cần sa trái phép lớn bị phát hiện

Vào tháng 3-2021, lực lượng Công an xã Ea Hiao và Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) phát hiện hàng ngàn cây cần sa trồng ở khu rẫy vắng thôn 1, xã Ea Hiao. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai anh em Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh đang trồng, chăm sóc cần sa.

Cũng trong tháng 3-2021, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã phát hiện nhổ bỏ, thu giữ 375 cây cần sa (cao từ 30 cm đến 1,6 m) trong rẫy cà phê của hộ bà Võ Thị Nga (44 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng). Bà Nga khai nhận xin hạt giống cần sa về trồng lấy lá cho gà ăn để phòng dịch bệnh.

Một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo cho biết chỉ trong vòng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện 40 vụ liên quan đến ma túy, cần sa. Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tiếp có nhiều cảnh báo về nguy hại của ma túy, tuy nhiên nhiều người vẫn manh động và liều lĩnh trồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm