Unai Emery: ‘Để tôi nhắc nhở cậu ấy’

(PLO)- Bộ trưởng Pháp chỉ trích thậm tệ thủ môn xuất sắc nhất World Cup, còn ông thầy Unai Emery hứa sẽ dạy dỗ học trò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cả nước Pháp trong đó có cả Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera sôi sục vì những hành động khiếm nhã của thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022 Emiliano Martinez với đội tuyển Pháp, trong đó có Kylian Mbappe.

Nữ Bộ trưởng Pháp Amelie Oudea-Castera kinh tởm với hành vi của Martinez. Ảnh: Getty

Nữ Bộ trưởng Pháp Amelie Oudea-Castera kinh tởm với hành vi của Martinez. Ảnh: Getty

E.Martinez đang khoác áo CLB Aston Villa và HLV Unai Emery lại đang chịu áp lực từ cậu học trò.

Emery nói: “Để tôi nhắc nhở và giáo huấn cậu ấy. Vô địch World Cup là một cảm xúc khó tả nhưng bạn phải làm chủ nó vì đơn giản bạn là nhà vô địch thế giới.

Khi bạn có một cảm xúc cực lớn, bạn lại vô cùng khó khăn để kiểm soát chúng. Tuần tới cậu ấy quay lại Aston Villa, tôi sẽ nhắc nhở những hành vi quá đà trong màn ăn mừng World Cup 2022 và danh hiệu thủ môn xuất sắc giải”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha của đội bóng Anh nói thêm, CLB Aston Villa cũng tự hào lây vì họ có nhà vô địch World Cup, hình ảnh ấy không được làm vấy bẩn, đặc biệt khi Emiliano Martinez làm nhiệm vụ quốc gia, khoác trên mình màu cờ và sắc áo quốc gia.

Qua báo chí thuyền trưởng của Aston Villa cũng quả quyết rằng, Martinez còn nghỉ ngơi và tận hưởng chiến thắng thêm ít ngày nữa và tuần tới sẽ quay lại Aston Villa. HLV Emery mong mỏi Martinez nghỉ ngơi để tinh thần ổn rồi quay lại CLB trong trạng thái hưng phấn và tập trung cao độ chứ không phải “ngủ quên” trên chiến thắng mà để phong độ nhạt nhòa.

Mbappe không xứng đáng bị Martinez cư xử tệ. Ảnh: Getty

Mbappe không xứng đáng bị Martinez cư xử tệ. Ảnh: Getty

Ngoài một số hành vi quá đáng trong buổi lễ trao cúp vàng trên sân Lusail và danh hiệu cá nhân thủ môn xuất sắc, thì sau đó toàn đội về Buenos Aires, Martinez liên tục ôm “búp bê” có gương mặt Mbappe để “sướng”. Đây là hành động vượt qua giới hạn đạo đức trong bóng đá mà FIFA đã nhắc.

Nữ Bộ trưởng Thể thao Pháp Oudea-Castera thể hiện sự bực bội và thất vọng về thủ môn xuất sắc của Argentina: “Tôi thấy đó là hành vi đáng khinh, tầm thường và rất thô bỉ, không thể chấp nhận, song tôi cũng cố gắng không tin rằng, đó là bản chất của Martinez, nhưng đó là những hành vi đáng khinh, đáng kinh tởm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm