Vợ chồng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ TP.HCM về Đắk Lắk sa lưới

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy do hai vợ chồng điều hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ bốn nghi phạm trong đường dây mua bán, tàng trữ ma túy quy mô lớn từ TP.HCM về Đắk Lắk.

 ma túy.jpg
Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, tối 10-1, nhiều tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ập vào các tụ điểm mua bán, tàng trữ ma túy, bắt giữ nhiều nghi phạm.

Bước đầu, công an xác định đường dây mua bán ma túy nói trên do Trần Danh Phong (32 tuổi) và vợ là Nguyễn Sương (29 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Vợ chồng Phong đã lập nhóm kín trên mạng xã hội để hoạt động, trao đổi thông tin. Ma tuý được Phong mua từ TP.HCM rồi chuyển về theo đường xe khách.

Ngoài ra, Phong thuê Lường Hữu Đạt (20 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) và Hồ Xuân Trường (18 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) làm nhiệm vụ chia nhỏ ma túy để giao cho khách.

Phong còn nhờ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên (24 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán ma túy.

Theo cơ quan công an, số tiền Phong giao dịch mua bán ma túy mỗi ngày dao động từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm