Benzema gây rối tuyển Pháp, Deschamps nổi giận

(PLO)- HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps có thể triệu tập Karim Benzema cho trận chung kết với Argentina khi cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng ông đã nổi giận vì bị hỏi quá nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Benzema dính chấn thương ngay trước khi World Cup 2022 khởi tranh và rời đội. Tuy nhiên, Les Bleus đã đối phó tốt khi không có người chiến thắng Quả bóng vàng 2022. Kylian Mbappe và Olivier Giroud dẫn đầu hàng công của đội, lần lượt ghi 5 và 4 bàn vào lưới các đội bóng thi đấu ở Qatar.

HLV Deschamps từng chưa bao giờ thay thế Benzema trong đội hình của mình và ông cũng có cơ hội triệu tập cầu thủ này cho trận chung kết, vì anh đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp quyết định không làm như vậy trước trận cuối cùng FIFA World Cup vì sợ rối đội hình.

Bị từ chối, Karim Benzema đã đăng một thông điệp bí ẩn trên câu chuyện Instagram của mình. Siêu sao của Real Madrid đã viết kèm theo bức ảnh anh được Zinedine Zidane trao Quả bóng vàng: "Chúc ngủ ngon". Chưa ai giải mã đầy đủ việc Benzema nói anh sẽ ngủ ngon hay tuyển Pháp ngủ ngon sau trận chung kết.

HLV Deschamps bực bội khi bị hỏi quá nhiều về việc triệu tập trở lại Benzema cho trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

HLV Deschamps bực bội khi bị hỏi quá nhiều về việc triệu tập trở lại Benzema cho trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, HLV Didier Deschamps phát biểu trước giới truyền thông trước trận chung kết Pháp gặp Argentina đã rất bực bội khi được hỏi về lập trường đối với Karim Benzema: “Tôi có những cầu thủ đã từng bị chấn thương, Benzema là một trong số họ. Người cuối cùng bị chấn thương là Lucas Hernandez.

Kể từ đó, tôi có 24 cầu thủ phải quản lý. Đặt câu hỏi liên quan đến những cầu thủ này, thật khó để trả lời về họ. Tôi nghĩ các bạn đừng nên hỏi về cầu thủ này nữa mà chỉ nên tập trung vào 24 cầu thủ còn lại của tôi”.

Deschamps nói tiếp: "Tôi không quan tâm đến các cầu thủ được mời dự trên khán đài, cựu cầu thủ hoặc cầu thủ bị chấn thương. Tôi không biết ai sẽ ở trên sân. Chúng tôi đã có một nhóm cầu thủ ngay từ đầu và làm tốt như những gì đã xảy ra. Tuyển Pháp đã mất đi ba người. Họ từng là một phần rất quan trọng nhưng tiếc là chúng tôi đã không có họ. Sẽ có 24 cầu thủ của Pháp chiến đấu với Argentina”.

Les Bleus sẽ gặp Argentina tại sân vận động Lusail vào lúc 22 giờ, ngày 18-12. Cả hai bên đều đang tìm cách giành chức vô địch FIFA World Cup lần thứ ba trong lịch sử của họ.

Tuyển Pháp không có Quả bóng vàng 2022 nhưng rất an tâm với Mbappe và Giroud đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng tại World Cup. Ảnh: GETTY.

Tuyển Pháp không có Quả bóng vàng 2022 nhưng rất an tâm với Mbappe và Giroud đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng tại World Cup. Ảnh: GETTY.

Đội bóng của Deschamps đặt mục tiêu vô địch giải đấu hai lần liên tiếp, trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 làm được điều này. Trong khi đó, La Albiceleste đang hướng đến chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Messi đang chứng minh sức mạnh và khát khao có được ngôi vương trong lần thứ năm tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Khi Messi ra sân ở chung kết World Cup 2022, anh sẽ vượt qua kỷ lục ra sân nhiều lần nhất tại World Cup của Lothar Matthaus. Hiện tại, Messi và Matthaus đều có 25 lần ra sân ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Pháp chắc chắn đang mong chờ thời khắc lịch sử khi lần thứ hai lên ngôi vô địch liên tiếp. World Cup 2022 đã chứng kiến rất nhiều điều thú vị. Và đến tận trận chung kết, những điều thú vị vẫn tiếp tục khiến người hâm mộ phải háo hức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm