Bình Dương: 1 phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng sau khi nghe điện thoại

(PLO)- Người phụ nữ bị đe dọa liên quan đường dây ma túy nên cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng cho kẻ lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã cảnh báo về việc một số người dân bị lừa đảo qua mạng mất số tiền lớn.

Theo Thượng tá Hoàng Tiền Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện nhưng do số tiền lớn nên thuộc thầm quyền điều tra của Công an tỉnh Bình Dương. Do vậy, Công an huyện Dầu Tiếng đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra.

Thượng tá Phương cho biết thêm Công an huyện Dầu Tiếng cảnh báo để người dân biết các hành vi lừa đảo qua mạng hết sức tinh vi, khuyến cáo cảnh giác và cẩn trọng với các cuộc gọi lạ tự xưng cơ quan chức năng.

Cũng theo Thượng tá Phương hiện tình trạng giả danh cán bộ nhà nước mà phổ biến là cơ quan tư pháp như: Công an, VKS, Toà án... gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng tiếp diễn.

“Người dân cần nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người không quen biết, nhấp vào những đường link giả mạo ngân hàng. Đặc biệt không cung cấp mã OTP, cần xác thực thông tin rõ ràng trước khi chuyển tiền…” - Thượng tá Phương khuyến cáo.

Theo thông tin từ Công an huyện Dầu Tiếng, ngày 26-6 bà N (HKTT huyện Dầu Tiếng) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là VKS và Công an TP Đà Nẵng.

Người này thông báo rằng bà N liên quan đường dây mua bán ma tuý và yêu cầu bà N cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh tài khoản.

Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn bà N đến Ngân hàng TMCP Liên Việt Dầu Tiếng mở tài khoản mới. Sau khi mở tài khoản xong, bà N đã cung cấp mã OTP cho kẻ lừa đảo.

Vì bà N không có tiền nên kẻ lừa đảo đã yêu cầu cho bà N đến thị xã Bến Cát cầm giấy chủ quyền sử dụng đất để vay tiền.

Từ ngày 4 đến ngày 8-7, bà N đã chuyển vào số tài khoản trên do chính mình lập ra số tiền gần 1,1 tỉ đồng. Sau đó, bà N đến ngân hàng kiểm tra tài khoản mới biết tiền trong tài khoản đã bị rút hết nên đến Công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm