Bruno Fernandes lên tiếng về cuộc tranh cãi anh và Ronaldo ai ghi bàn

(PLO)- Bàn thắng mở tỉ số của Bồ Đào Nha trước Uruguay đã khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi Bruno Fernandes hay Cristiano Ronaldo là người ghi bàn. Và đích thân Bruno Fernandes đã lên tiếng về tình huống này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (29-11), Bồ Đào Nha đã đánh bại Uruguay 2-0 để chính thức là đội đầu tiên ở bảng H World Cup 2022 ghi tên mình vào vòng knock-out. Cả hai bàn thắng của Bồ Đào Nha trong trận đấu này đều được… tính cho Bruno Fernandes, trong đó có 1 pha lập công từ chấm 11m.

Nói là “tính” cho Bruno Fernandes bởi bàn mở tỉ số của Bồ Đào Nha đang gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng rằng, ai thật sự là người ghi bàn giữa Bruno Fernandes và đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Cận cảnh bàn thắng hợp lệ của Bồ Đào Nha nhưng vẫn gây tranh cãi về ai là người ghi bàn. ẢNH: GETTY, SUN SPORTS

Cận cảnh bàn thắng hợp lệ của Bồ Đào Nha nhưng vẫn gây tranh cãi về ai là người ghi bàn. ẢNH: GETTY, SUN SPORTS

Phút 54, có bóng từ bên cánh trái, Bruno Fernandes thực hiện đường đưa bóng vào vòng cấm nửa chuyền nửa sút. Bóng lượn cao vào góc xa với quỹ đạo rất khó chịu. Những tình huống như vậy thường là cơn ác mộng của các thủ môn khi nó rất khó để ngăn cản.

Khi bóng được tạt vào vòng cấm Uruguay, Ronaldo lao tới bật nhảy đánh đầu sượt bóng càng khiến cho thủ môn Sergio Rochet Alvarez mất phương hướng. Kết quả là thủ môn của Uruguay đành chôn chân nhìn bóng cuộn vào góc lưới.

Sau pha bóng này, Ronaldo đã ăn mừng theo phong cách “siu” quen thuộc vì tưởng mình là người ghi bàn. Tuy nhiên, bảng điện tử trên sân lại hiện tên Bruno Fernandes mới là người lập công và bàn thắng được tính cho Bruno.

Ronaldo ôm Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY

Ronaldo ôm Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, trên khắp các diễn đàn mạng đã nổ ra tranh cãi về ai là người mới thật sự ghi bàn khi hình ảnh từ truyền thông cho thấy quả bóng đã chạm… tóc Ronaldo trước khi vào lưới. Nhiều người không ưa CR7 còn lên mạng troll màn ăn mừng bàn thắng như…”đúng rồi” của Ronaldo.

Bây giờ, người trong cuộc Bruno Fernandes đã chính thức lên tiếng về màn tranh cãi ai là người ghi bàn giữa anh và Ronaldo. Tiền vệ của Manchester United khẳng định anh tưởng người đội trưởng Ronaldo đã ghi bàn, và anh ăn mừng vì nghĩ Ronaldo mới là người ghi bàn thắng đó.

Bruno Fernandes chia sẻ sau trận đấu: ‘Tôi đã ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm vào quả bóng. Mục đích của tôi là chuyền bóng cho anh ấy. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng bất kể ai là người ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đạt được mục tiêu lọt vào vòng trong’.

Bruno Fernandes nghĩ đó là bàn thắng của Ronaldo. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes nghĩ đó là bàn thắng của Ronaldo. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, huấn luyện viên Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha từ chối bình luận về bàn thắng gây tranh cãi đó, trước khi ông được hỏi về màn trình diễn trong trận đấu của Ronaldo.

HLV Fernando Santos cho biết: ‘Cristiano Ronaldo đã chơi một trận đấu tuyệt vời nhưng toàn đội của chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời, đội của chúng tôi đã chơi rất tốt và phần còn lại đối với tôi không thành vấn đề’.

Còn trung vệ Ruben Dias của Manchester City và tuyển Bồ Đào Nha nói thêm: ‘Chúng tôi biết, mặc dù chúng tôi có tất cả các cá nhân xuất sắc trên thế giới, nhưng nếu chúng tôi không làm việc cùng nhau, chúng tôi sẽ không đi đến đâu. Vì vậy, đây là một ví dụ lớn mà chúng tôi đã tạo ra tối nay. Chúng tôi rất vui khi tiến vào vòng tiếp theo. Chúng ta phải tận hưởng khoảnh khắc này’.

Quan trọng nhất là chiến thắng của Bồ Đào Nha chứ không phải ai ghi bàn. ẢNH: GETTY

Quan trọng nhất là chiến thắng của Bồ Đào Nha chứ không phải ai ghi bàn. ẢNH: GETTY

Ngay trước khi Bồ Đào Nha có bàn thắng khai thông thế bế tắc, một người đàn ông đã lao vào sân truyền tải thông điệp khiến trận đấu bị gián đoạn. Người đàn ông cầm lá cờ và mặc một chiếc áo phông có dòng chữ ‘Cứu Ukraine’ ở mặt trước và mặt sau có dòng chữ ‘Tôn trọng phụ nữ Iran’.

Ruben Neves cho biết anh hy vọng nhà chức trách Qatar sẽ khoan dung với ‘kẻ xâm nhập’ này. Anh nói: ‘Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều ở bên họ và cả thông điệp trên áo của cậu ấy nữa.

Chúng tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với người này vì chúng tôi hiểu thông điệp của cậu ấy và tôi nghĩ cả thế giới cũng hiểu điều đó. Chúng tôi biết những gì đã xảy ra xung quanh World Cup 2022. Đó là điều bình thường có thể xảy ra’.

Người đàn ông này đã lao vào sân làm gián đoạn trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay. ẢNH: GETTY

Người đàn ông này đã lao vào sân làm gián đoạn trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay. ẢNH: GETTY

Sau 2 lượt trận bảng H World Cup 2022, Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp trước 1 vòng đấu với 6 điểm, Ghana có 3 điểm rộng cửa theo chân Bồ Đào Nha đi tiếp, còn Uruguay và Hàn Quốc mới có 1 điểm. Lượt trận cuối cùng, Uruguay gặp Ghana, còn Hàn Quốc đụng Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm