Xe buýt chở đội Thụy Sĩ đâm vào xe cảnh sát ở World Cup

(PLO)- Xe buýt của đội tuyển Thụy Sĩ đâm vào xe cảnh sát khi trên đường đến sân vận động 974 thi đấu với tuyển Brazil tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (29-11), tuyển Brazil đã nhọc nhằn vượt qua Thụy Sĩ 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2022 nhờ pha lập công duy nhất của Casemiro ở phút 83.

Với kết quả này, Brazil (6 điểm) đã giành vé sớm vào vòng knock-out, trong khi Thụy Sĩ (3 điểm), Serbia (1 điểm) và Cameroon sẽ cạnh tranh chiếc vé còn lại ở bảng G World Cup 2022.

Theo thông tin của truyền thông quốc tế, trên đường di chuyển đến sân 974 đối đầu với Brazil, xe buýt chở đội tuyển Thụy Sĩ đã đâm sầm vào xe của… cảnh sát hộ tống. May mắn là không có ai bị thương trong sự cố hi hữu này.

Chiếc xe buýt chở đội Thụy Sĩ đâm vào đuôi xe cảnh sát hộ tống. ẢNH: ITV

Chiếc xe buýt chở đội Thụy Sĩ đâm vào đuôi xe cảnh sát hộ tống. ẢNH: ITV

Chiếc xe buýt chở đội Thụy Sĩ di chuyển với tốc độ rất chậm hòa vào dòng giao thông. Tuy nhiên, tài xế xe buýt dường như mất tập trung khi để chiếc xe đâm vào đuôi xe cảnh sát. Do xe di chuyển với tốc độ chậm nên không có thương tích nào xảy ra với tất cả những người trên xe.

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Brazil vẫn diễn ra đúng kế hoạch, bất chấp sự cố của tuyển Thụy Sĩ. Với việc đối đầu Brazil hùng mạnh, Thụy Sĩ phải cất Shaqiri lên ghế dự bị và thay bằng Fabian Rieder nhằm tăng cường khả năng phòng ngự.

Brazil cũng không có ngôi sao Neymar, người đã bị loại trong phần còn lại của vòng bảng sau chấn thương mắt cá chân trong trận Brazil thắng Serbia 2-0. Quyết định loại Shaqiri của HLV Murat Yakin đã gây bất ngờ cho một số người. Nhiều người hâm mộ Thụy Sĩ đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự lo lắng.

Thụy Sĩ ra sân mà không có Shaqiri trong đội hình xuất phát. ẢNH: GETTY

Thụy Sĩ ra sân mà không có Shaqiri trong đội hình xuất phát. ẢNH: GETTY

Một người dùng Twitter cho biết: ‘Shaqiri đang ở đâu?’. Người thứ hai nói thêm: "Shaqiri ngồi dự bị, người đã kiến ​​tạo trong trận đấu đầu tiên’. Một người thứ ba sau đó viết: "Hãy nghĩ rằng thật sai lầm khi để Shaqiri ngồi dự bị, anh ấy luôn xuất hiện tại các giải đấu’.

Trong khi đó, cựu danh thủ người Anh Chris Sutton bình luận về trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ trên BBC Sport: ‘Thụy Sĩ sẽ rất vui mừng sau chiến thắng trước Cameroon, nhưng họ là một đội trung bình khá.

Tôi nghĩ tốc độ tấn công của họ sẽ gây ra nhiều vấn đề cho Brazil, hơn cả khi Brazil đối đầu với Serbia. Brazil đã mất một chút thời gian để vượt qua Serbia nhưng cuối cùng họ đã thể hiện sức mạnh tấn công của mình. Và sẽ là một câu chuyện tương tự ở đây (khi Brazil gặp Thụy Sĩ’.

Sân vận động 974 nhìn từ trên cao rất đẹp và hoành tráng. ẢNH: GETTY

Sân vận động 974 nhìn từ trên cao rất đẹp và hoành tráng. ẢNH: GETTY

Trên thực tế, Chris Sutton đã nói đúng khi Thụy Sĩ tỏ ra là đội bóng cực kỳ khó chịu và phòng ngự kiên cường. Phải đến phút 83, khoảnh khắc lóe sáng của Casemiro với cú sút mạnh như búa bổ không thể ngăn cản mới giúp Brazil tìm được bàn thắng duy nhất để vượt qua Thụy Sĩ.

Ở lượt cuối bảng G World Cup 2022, Brazil sẽ gặp Cameroon, còn Thụy Sĩ đối đầu Serbia vào lúc 2h ngày 3-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm