Có mấy doanh nghiệp vận tải chịu "nuôi" bảo hiểm xe đâu!

Bạn đọc(...wj@...com)

Về "Vụ ba lần cán người: Liệu có khả năng tài xế bị hoảng loạn?", các bạn biện hộ theo kiểu đó cũng chỉ là suy đoán thôi, không có cơ sở, còn hiện thực thì quá rõ ràng.

CUONG (cuong...@gmail.com)

Thực chất khi gây ra tai nạn, người tài xế có tâm lý bị cuống. Tuy lái xe đã nhiều năm (chỉ là xe 9 chỗ ngồi), nhưng nhiều trường hợp tôi còn bị hoảng. Bình thường thì việc điều khiển xe không có gì là khó, nhưng khi trong tình thế hoảng thì tay chân khó làm chủ được.

HOÀNG TUẤN (...do@yahoo.com.vn)

Tôi thấy rằng vị chủ tọa đã mắc sai lầm khi có một quyết định như vậy đối với bị cáo Anh Tuấn. 

THONG (oha...@yahoo.com)

Tôi thấy các chú, các bác làm to mà lý luận rằng hoảng loạn thật kém thực tế. Tài xế này phải bị tuyên tử hình để làm gương cho xã hội. Vì rằng hoảng loạn thì phải bỏ chạy, ở đây anh ta cố ý tiến xe lên, lùi xe xuống rồi mới bỏ chạy, người dân phải chặn đầu xe vào thì anh ta mới dừng lại, rồi lại đổ cho hoảng loạn. Tôi đọc bài này thấy bức xúc quá.

Bạn đọc (bienthuy...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm