Công an Bình Dương thông tin về nạn lừa đảo bằng các dự án ma trên địa bàn

(PLO)- Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng bất động sản, dự án ma chiếm tỉ lệ cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2023.

_MG_7381.JPG
_MG_7409.JPG
Đại diện UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh: LA

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Bình Dương đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.

Trong buổi họp, các phóng viên báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình ANTT, người dân mua đất nhưng dính phải dự án ma, tình hình thu học phí đầu năm học, tình trạng lạm thu tại các trường học, tình hình đầu tư công, thu hút đầu tư, các doanh nghiệp xả thải khiến người dân bức xúc…

z4773339421886_688637466ef8dd79048492467b8b29c3.jpg
Phóng viên PLO đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: PT

Đáng chú ý, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cũng thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong 9 tháng đầu năm.

Theo đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương từ năm 2020 đến nay tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về bất động sản diễn biến phức tạp.

Đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng bất động sản chiếm tỉ lệ cao (trên 80%).

Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 vụ án với 11 bị can liên quan đến thủ đoạn phạm tội bằng cách lập các dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 123 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 5 vụ 11 bị can.

Trong đó, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử 3 vụ, 8 bị cáo với mức án cao nhất là 20 năm tù.

Riêng 9 tháng đầu năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ, 3 bị can phạm tội với thủ đoạn thành lập các dự án “ma” để lừa đảo, gây thiệt hại 38 tỉ đồng.

_MG_7398.JPG
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tại họp báo. Ảnh: LA

Đại tá Chính nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Đồng thời, tuyên truyền khuyến cáo người dân phải tìm hiểu kỹ các dự án trước khi mua để tránh bị lừa đảo.

Liên quan đến vấn đề bất động sản, đại tá Chính thông tin thêm trong 9 tháng đầu năm, tình hình khiếu kiện liên quan đến các dự án bất động sản cũng diễn biến phức tạp. Đã xảy ra 54 vụ với hơn 1700 lượt người tập trung đông người, khiếu kiện.

Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư các dự án bất động sản không thực hiện cam kết với khách hàng về bàn giao nhà, đất, sổ đỏ…

Xuất nhập khẩu của Bình Dương trong 9 tháng giảm mạnh

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,94% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 4% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng, đạt 226.318 tỉ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 23 tỉ 184 triệu đô la Mỹ, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đạt 16 tỉ 106 triệu đô la Mỹ, giảm 14,8% so với cùng kỳ.

Đầu tư trong nước (đến 15-9) đã thu hút được 63.858 tỉ đồng (giảm 3,9% so với cùng kỳ). Đầu tư nước ngoài (đến 15-9) đã thu hút được 1 tỉ 280 triệu đô la Mỹ (bằng 49% so với cùng kỳ)

Đáng chú ý, đã khởi công 2 gói thầu thuộc dự án thành phần 5 đường Vành đai 3. Tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm