Đắk Nông: Giả danh giáo viên để chiếm đoạt tiền từ thiện

(PLO)- Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố bị can một phụ nữ giả danh giáo viên để chiếm đoạt tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, thông tin từ Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Phượng (29 tuổi, ngụ xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

giáo viên.jpg
Bị can Nguyễn Thị Kim Phượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.Q

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có tiền chi trả viện phí cho em trai nên chị HTDM (19 tuổi, Cư K’nia, huyện Cư Jút), đăng thông tin lên Facebook để nhờ giúp đỡ.

Sau đó, một nữ giáo viên tại xã Cư K’nia sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Phạm Hạ” cùng đứng ra kêu gọi từ thiện giúp gia đình chị M. Giáo viên này đã đăng tải số điện thoại, số tài khoản của chị M lên Facebook để mọi người tiện giúp đỡ.

Tháng 1 vừa qua, Phượng thấy tài khoản Facebook “Phạm Hạ” đăng bài kêu gọi giúp em trai chị M. Vì vậy, Phượng lập tài khoản Zalo trùng tên “Phạm Hạ”, giả danh mình là nữ giáo viên đã kêu gọi từ thiện giúp chị M.

Sau đó, Phượng nhắn tin, đề nghị chị M chuyển số tiền mọi người đã ủng hộ qua chị M cho Phượng và hứa xuống trao tận tay cho gia đình chị M.

Ngày 23-1, chị M đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền là 44 triệu đồng vào số tài khoản do Phượng cung cấp. Sau khi chuyển khoản xong, chị M có trao đổi với lại với nữ giáo viên đã giúp mình thì biết bị lừa nên trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, ngày 8-3, Công an huyện Cư Jút đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng tại tỉnh Ninh Thuận và thu giữ số tiền 44 triệu đồng mà người này đã chiếm đoạt của chị M.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm