Đồng ý thí điểm vận chuyển khách từ Hải Dương đến các sân bay

(PLO)- Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Hải Dương thí điểm vận chuyển khách bằng xe ô tô từ Hải Dương đến sân bay Nội Bài, Cát Bi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc giao Bộ GTVT thực hiện mở rộng phạm vi thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến các cảng hàng không.

Bộ GTVT cũng được giao chủ trì, phối hợp với chính quyền tỉnh Hải Dương và các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động thí điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Thời gian thí điểm mô hình trên đến khi Luật Đường bộ được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Đồng ý vận chuyển khách từ Hải Dương đến sân bay. Trong ảnh: Xe buýt đưa đón khách ở sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG
Xe buýt đưa đón khách ở sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đề xuất Chính phủ, Bộ GTVT cho phép thí điểm vận chuyển khách bằng xe ô tô từ Hải Dương đến sân bay Nội Bài, Cát Bi. Mục đích, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Được biết, hiện có 10 tỉnh, thành được phép thí điểm mô hình trên là Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Lào Cai và TP.HCM.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết số địa phương triển khai thực hiện thí điểm kết nối vận chuyển khách đến các sân bay chưa nhiều. Đến đầu năm 2022 mới có TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm