Hạng nhì thế giới Đức thắng đậm nhất World Cup

(PLO)- Tính đến chiều 24-7, tuyển nữ Đức dội cơn mưa gôn lớn nhất 6-0 vào lưới tân binh Morocco, đội bóng có thứ hạng FIFA kém xa tuyển nữ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các lượt trận đầu vòng bảng World Cup 2023 sắp sửa trôi đi, với ghi nhận chiến thắng lớn nhất là tuyển nữ Nhật Bản vùi dập các cô gái lần đầu tiên dự World Cup là tuyển nữ Zambia 5-0, thì đến chiều 24-7, người Đức đánh bại Morocco 6-0.

Cần biết tuyển nữ Morocco có thứ hạng 72 thế giới, kém đối thủ đến 70 bậc, nên không khó đoán các cô gái Đức đã chơi trên chân toàn diện. Chiến thắng lớn 6-0 giúp người Đức xóa đi nghi ngại từng thua Zambia 2-3 hay chỉ thắng tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) với tỉ số 1-2 trong các trận giao hữu trước thềm World Cup.

Cú đúp của ngôi sao Alexandra Popp giúp cô giành luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuyển nữ Đức khởi đầu vòng chung kết cúp thế giới ấn tượng qua chiến thắng đậm nhất của giải đấu cho đến nay, trong khi nhiều “bà lớn” khác chật vật ở trận ra quân.

Nữ thủ lĩnh Popp lập cú đúp trong trận đại thắng tân binh World Cup Morocco 6-0. Ảnh: AN.

Nữ thủ lĩnh Popp lập cú đúp trong trận đại thắng tân binh World Cup Morocco 6-0. Ảnh: AN.

Đội từng hai lần vô địch thế giới Đức chỉ thua một trong 24 trận vòng bảng trước đó của họ tại FIFA World Cup bóng đá nữ, và bây giờ Morocco là “nạn nhân” tiếp theo của đội đang xếp hạng nhì thế giới.

Tuyển nữ Đức sớm có bàn thắng ngay từ phút thứ 11, với màn gây sức ép dâng cao buộc các Sư tử Atlas phải lùi sân về khu vực phòng ngự sân nhà. Kathrin Hendrich tự tin chuyền bóng như đặt cho Popp đánh đầu hoàn hảo mở điểm cho đội nhà.

Rất ít cầu thủ tại World Cup này nguy hiểm trong các pha không chiến như ngôi sao Popp, và đội trưởng tuyển Đức đã nhấn mạnh khả năng ghi bàn trên không của mình bằng một bàn thắng xuất sắc khác sau đó. Từ quả đá phạt góc chìm không chê vào đâu được của Klara Buhl, một lần nữa tiền đạo kỳ cựu thể hiện sức mạnh và sự nhanh nhẹn để xoay người đưa bóng vào lưới Morocco.

Sức ép khủng khiếp của đội hạng nhì thế giới đã khiến hậu vệ Morocco hai lần phá lưới nhà. Ảnh: AN.

Sức ép khủng khiếp của đội hạng nhì thế giới đã khiến hậu vệ Morocco hai lần phá lưới nhà. Ảnh: AN.

Buhl sau pha kiến ​​tạo đã trở thành người ghi bàn ở phút đầu tiên của hiệp hai, với một cú dứt điểm vào lưới đối phương sau một đường chuyền tuyệt vời khác của đồng đội. Tuyển nữ Đức tiếp tục xát muối lên vết thương chưa liền da của tân binh Morocco khi thắt chặt vòng vây, khiến đối phương có hai bàn phản lưới nhà do Hanane Ait Al Haj và Yasmin Mrabet, sau đó đến pha lập công muộn của Lea Schuller.

Cầu thủ xuất sắc nhất Alexandra Popp thường có duyên ghi bàn vào lưới các quốc gia châu Phi. Đội trưởng tuyển Đức hiện đã ghi được 5 bàn thắng tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới và đều vào lưới các đội bóng đến từ Lục địa đen (Bờ Biển Ngà năm 2015, Nam Phi và Nigeria năm 2019 và Morocco (2 bàn) năm 2023).

Alexandra Popp cho biết sau trận thắng đậm: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có thể chơi rất tốt trong trận mở màn. Điều đó luôn khó khăn vì bạn không thực sự biết mình đang đứng ở đâu hoặc đối thủ của bạn sẽ chơi như thế nào. Nhưng chúng tôi đã có thể áp đặt lối chơi của mình.

Tuyển Đức có chiến thắng đậm nhất ở cúp thế giới tính đến chiều 24-7. Ảnh: AN.

Tuyển Đức có chiến thắng đậm nhất ở cúp thế giới tính đến chiều 24-7. Ảnh: AN.

Chúng tôi đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trong một sân vận động lớn, đó chính là ý nghĩa của World Cup. Nó gây phấn khích cho những người hâm mộ bạn. Thật thú vị khi được chơi bóng như thế này”.

Những gã khổng lồ châu Âu đang dẫn đầu bảng H trước hai trận đấu tiếp theo gặp hai đối thủ khác là Colombia và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm