HLV Mai Đức Chung: ‘Tuyển nữ Việt Nam vỡ òa niềm vui sau bao vất vả'

Chiều nay (6-2), đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Đài Loan 2-1 trong trận play-off để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự VCK World Cup. VCK World Cup bóng đá nữ sẽ được tổ chức vào năm sau tại Úc và New Zealand.

Ronaldo chờ phá 11 kỷ lục ở tuổi 37
Ronaldo chờ phá 11 kỷ lục ở tuổi 37
(PLO)- Cristiano Ronaldo vừa bước sang tuổi 37 vào hôm qua (5-2, giờ Anh). Siêu sao của Manchester United vẫn đang thi đấu đỉnh cao và nhắm đến mục tiêu phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa.

Tuyển nữ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trước khi bước vào VCK Asian Cup tại Ấn Độ, cũng là giải tranh 5 suất dự VCK World Cup 2023 môn bóng đá nữ. Nữ Việt Nam nằm ở bảng tử thần gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

Trước ngày lên đường sang Ấn Độ, hàng loạt cầu thủ nữ Việt Nam mắc COVID-19 khi tập huấn tại Tây Ban Nha. Nhưng vượt qua vô vàn khó khăn, các cô gái vàng Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt nam.

Trước trận play-off với Đài Loan, nữ Việt Nam buộc phải thắng mới có vé đi World Cup, còn Đài Loan chỉ cần hòa. Nhưng hai bàn thắng của Chương Thị Kiều và Bích Thùy đã giúp Việt Nam làm nên lịch sử.

HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo sau trận đấu. ẢNH: VFF

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung không kìm nén được niềm vui. Ông đã bày tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mục tiêu lịch sử.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng vì đã giành được thắng lợi cuối cùng ngày hôm nay như đã hứa với người hâm mộ. Không có gì tả nổi niềm vui mừng đó. Những bàn thắng của chúng tôi rất đẹp và đúng lúc. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ và tập thể đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở thời khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cảm xúc của tôi và mọi người đều vỡ òa niềm vui sau những vất vả bao lâu nay, không thể kìm nổi vui mừng. Tôi đã chạy ra sân ăn mừng cùng các cầu thủ sau thắng lợi của toàn đội”.

HLV từng được vinh danh Fair Play Mai Đức Chung cũng gửi lời tri ân đến LĐBĐ Việt Nam (VFF), lãnh đạo các cơ quan nhà nước đã tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ.

Niềm vui vỡ òa của các nữ cầu thủ Việt Nam sau khi trận play-off với Đài Loan kết thúc. ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung nói thêm: “Chiến thắng này cũng là thành quả đã đạt được của VFF cùng Lãnh đạo các cơ quan nhà nước đã quan tâm đến toàn thể đội tuyển Nữ Việt Nam, tập trung cao độ cho giải đấu này. Cũng rất tiếc, phải đến gần cuối giải, các cầu thủ của tôi mới thể hiện được.

Nếu không gặp phải khó khăn do COVID-19 làm ảnh hưởng đến sức khỏe, các cầu thủ sẽ đá tốt hơn. Dần dần các cầu thủ mới thể hiện được và thi đấu đầy nỗ lực ở trận đấu cuối cùng này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm