Indonesia cảnh giác với những “vũ khí bất ngờ” của tuyển Việt Nam

(PLO)- Trợ lý HLV Nova Arianto thừa nhận đội tuyển Indonesia sẽ rất cảnh giác với những cái tên mới của đội tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ cho họ trong hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Indonesia sẽ đụng độ Việt Nam hai trận vào ngày 21-3 tại Jakarta và ngày 26-3 tại Hà Nội trong khuôn khổ vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 khu vực châu Á. Hiện tại, Indonesia ở thế yếu hơn khi đứng cuối bảng F chỉ với 1 điểm, sau hai trận thua đậm Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1.

Trong khi đó, thầy trò HLV Troussier xếp nhì bảng với 3 điểm từ trận thắng Philippines 2-0 và thua nhẹ Iraq 0-1. Vì thế, hai cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam và Indonesia có tính chất quyết định rất lớn đến việc giành một trong hai suất đi tiếp, trước khi cùng tái đấu Philippines, Iraq vào tháng 6.

Mới nhất ở trận đấu vòng bảng Asian Cup 2023 hồi tháng 1, đội tuyển Indonesia đã thắng Việt Nam 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền. Trợ lý Nova Arianto ngày 6-3 đã chia sẻ với báo chí Indonesia về việc các tuyển thủ phải cảnh giác với những cái tên mới của tuyển Việt Nam không góp mặt ở Asian Cup vừa qua.

indonesia-canh-giac-voi-nhung-vu-khi-bat-ngo-cua-tuyen-viet-nam (2).jpg
Đội tuyển Indonesia ở thế bất lợi hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng, trước hai trận đấu tiếp theo ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 khu vực châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Nova tiết lộ: “Điều chắc chắn tuyển Việt Nam vẫn là một đối thủ lớn cần phải đề phòng. Chúng tôi nghe nói một số cầu thủ không góp mặt ở Asian Cup nhưng sẽ đến Jakarta chơi trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đây là những yếu tố có thể gây bất ngờ và chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn. Hãy chờ xem Indonesia sẽ thể hiện như thế nào ở trận đầu tiên trên sân nhà”.

Trợ lý Nova cũng lưu ý thêm, đội tuyển Việt Nam tái đấu Indonesia sẽ rất khác trận thua ở Asian Cup: “Tôi nghĩ cơ cấu cầu thủ của tuyển Việt Nam cho mỗi giải đấu khác nhau, nên chắc chắn lối chơi của họ cũng khác, khi có một số cầu thủ mới tăng cường”.

Thực tế phán đoán của trợ lý Nova không sai, vì tại Asian Cup 2023, HLV Troussier không có đội hình mạnh nhất, chủ yếu do chấn thương của nhiều trụ cột như tiền đạo Tiến Linh, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Thành Chung,… Riêng ở sân chơi vòng loại World Cup 2026 với hai cuộc đụng độ tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với Indonesia. Nếu muốn giành vé vào giai đoạn ba, thầy trò Shin Tae-yong phải có tối đa 6 điểm, mà điều này không dễ dàng chút nào.

indonesia-canh-giac-voi-nhung-vu-khi-bat-ngo-cua-tuyen-viet-nam (3).jpg
Trợ lý Nova Arianto nhắn nhủ các tuyển thủ Indonesia thận trọng với những cầu thủ mới của Việt Nam, khác với Asian Cup 2023. Ảnh: AP.

Trong trường hợp hòa, chưa nói đến khả năng sẽ thua, cơ hội đi tiếp của Indonesia gần như đóng lại. Chính vì thế, ông Shin bằng mọi giá phải tung ra sân tất cả những cầu thủ giỏi nhất của mình đối đầu với Việt Nam.

Trợ lý Nova Arianto cũng tiết lộ ngày 17-3, đội tuyển Indonesia sẽ hội quân với 27 cầu thủ huấn luyện tại Jakarta, chuẩn bị cho trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno. Đội chủ nhà hy vọng mặt sân có sức chứa 80.000 khán giả cuồng nhiệt là điểm tựa vững chắc cho các tuyển thủ giành lợi thế, trước khi tái đấu năm ngày sau đó.

hlv-shin-tae-yong-goi-them-ngoai-binh-nhap-tich-cho-indonesia-quyet-dau-viet-nam (2).jpg
HLV Shin Tae-yong đang ở châu Âu kiểm tra phong độ các học trò cũ, đồng thời săn tìm người mới cho tuyển Indonesia. Ảnh: AP.

Hiện tại, HLV Shin Tae-yong đang có chuyến “vi hành” ở châu Âu để theo dõi các cầu thủ Indonesia chơi bóng cho một số đội hạng thấp của Hà Lan, Bỉ, Ý. Trợ lý Nova cho biết thêm, ông Shin bên cạnh việc kiểm tra phong độ các tuyển thủ Indonesia còn lựa chọn một số gương mặt tiềm năng gốc bản địa nhập tịch.

“HLV Shin Tae-yong muốn chứng kiến rõ hơn tình trạng thể lực và chuyên môn của các cầu thủ Indonesia chơi bóng ở châu Âu. Ông Shin cũng thường xuyên cập nhật trạng thái trên trang cá nhân cho thấy ông đã gặp tất cả cầu thủ của mình. Và ông Shin không chỉ xem xét những người cũ, mà còn tìm những cầu thủ gốc Indonesia có thể giúp đỡ cho đội tuyển quốc gia” – Trợ lý Nova bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm