Khen ai khéo vẽ trò… chạy điểm trụ hạng V-League

(PLO)- Lượt trận thứ ba giai đoạn 2 của nhóm tranh trụ hạng (nhóm B) V-League bắt đầu nóng lên khi sáu đội tranh đã có ba đội thoát, còn lại là ba đội cùng 11 điểm lo chạy từng điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngẫu nhiên cứ sau một vòng đấu lại xuất hiện một đội hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng và các đội trụ hạng sớm đã trở thành “nhân tố quan trọng” trong cuộc đua chống xuống hạng của các đội còn lại.

Lượt đầu, SL Nghệ An thắng TP.HCM trên sân Vinh dõng dạc tuyên bố trụ hạng và cũng từ sau lượt trận đó, SL Nghệ An chưa biết thắng là gì. Lượt thứ nhì, đội sớm trụ hạng đấy thua dễ Khánh Hòa rồi sang lượt trận thứ ba về sân Vinh tiếp tục thua dễ B. Bình Dương - đội trước đó suốt 15 trận chưa biết mùi chiến thắng là gì.

TP.HCM nhận cơn mưa gôn trên sân Nha Trang rơi xuống vị trí chót có nguy cơ rớt hạng khi còn hai vòng đấu nữa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

TP.HCM nhận cơn mưa gôn trên sân Nha Trang rơi xuống vị trí chót có nguy cơ rớt hạng khi còn hai vòng đấu nữa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau lượt trận thứ nhì thì HA Gia Lai xác định trụ hạng. Khác với SL Nghệ An, sau khi hoàn thành chỉ tiêu, sang lượt trận thứ ba, HA Gia Lai lại đá cho chính mình chứ không trở thành anh nhà giàu đi phân phát điểm cho “người nghèo”. Gặp SHB Đà Nẵng rất cần điểm để thoát, thầy trò HLV Kiatisak đã gồng mình đá và giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu.

Sau lượt trận thứ ba với chiến thắng đậm trước TP.HCM thì Khánh Hòa là đội chính thức trụ hạng sau SL Nghệ An, HA Gia Lai.

Nhóm B tranh trụ hạng giờ chỉ còn ba đội B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng và TP.HCM cùng 11 điểm và đua nhau thoát hiểm. Trong ba đội này, SHB Đà Nẵng đã thực hiện xong cuộc đối đầu trực tiếp với hai đội còn lại, trong khi TP.HCM và B. Bình Dương sẽ gặp nhau đúng lượt trận cuối trên sân Thống Nhất.

Theo giới chuyên môn thì SHB Đà Nẵng là đội có lợi nhất bởi giờ đây chỉ còn gặp hai “anh” nhóm trên đã rủng rỉnh dư điểm trụ hạng và hết động lực là SL Nghệ An và Khánh Hòa. Cũng có ý kiến vặn ngược lại là lượt đấu thứ ba đá với HA Gia Lai đã đủ điểm nhưng SHB Đà Nẵng có kiếm được điểm nào như B. Bình Dương lấy trọn 3 điểm trên sân Vinh đâu.

Ý kiến trái chiều trên khẳng định rằng chuyện sống còn, chuyện trụ hạng tại V-League mùa này ngoài chuyên môn và tự thân đội bóng còn lệ thuộc không ít vào thái độ của những đội đã trụ hạng và hết động lực. Tất nhiên không phải đội nào cũng dễ “cho” hoặc “cho có điều kiện”.

Kiểu này hai vòng đấu cuối cùng của nhóm trụ hạng sẽ tiếp tục kịch tính ở cả trên sân lẫn hậu trường. Hãy thử điểm qua hai lượt cuối của ba đội có cùng 11 điểm đang chạy từng điểm số, từng vị trí để thoát khỏi suất rớt hạng.

+ B. Bình Dương (11 điểm, đang đứng thứ 12): Lượt trận thứ tư tiếp Khánh Hòa ngày 5-8, lượt cuối làm khách trên sân Thống Nhất gặp TP.HCM.

Giới chuyên môn dự đoán không khó lấy 3 điểm trước Khánh Hòa nhưng tới trận chung kết ngược với TP.HCM sẽ là trận quyết định số phận của cả hai và B. Bình Dương đang có ưu thế hơn TP.HCM về chỉ số phụ.

+ SHB Đà Nẵng (11 điểm, xếp hạng 13): Lượt trận thứ tư đá với SL Nghệ An trên sân nhà và lượt cuối gặp Khánh Hòa tại Nha Trang.

Cả SL Nghệ An và Khánh Hòa đều đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu “khéo” thì sẽ có đủ điểm để trụ hạng.

+ TP.HCM (11 điểm, xếp hạng 14 do thua về chỉ số phụ): Lượt trận thứ tư làm khách trước HA Gia Lai tại Pleiku, lượt cuối gặp B. Bình Dương trên sân Thống Nhất.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đang chịu áp lực rất lớn với mục tiêu phải kiếm trọn 6 điểm ở hai trận cuối do đang thua SHB Đà Nẵng lẫn B. Bình Dương về chỉ số phụ. Đây là đội yếu thế nhất trong ba đội tranh để lấy hai đội trụ hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm