Không còn người như Messi, bóng đá thiếu đi sự hấp dẫn

(PLO)- HLV Lionel Scaloni của đội vô địch thế giới Argentina đã dẫn chứng phong cách chơi bóng của Lionel Messi như một minh họa để thể hiện sự lo ngại của mình về nét đẹp của bóng đá hiện đại có thể bị giết chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Marca, HLV Scaloni chỉ trích sự lạm dụng chiến thuật quá mức trong bóng đá hiện nay, khi ông nói với GOAL: "Tất nhiên, khi cầu thủ chơi theo chiến thuật một cách máy móc, thể giới sẽ không còn những người đi bóng giỏi. Không ai dám cầm bóng và đi bóng vì ngay khi họ nhận bóng, đồng đội đã bảo họ chuyền đi.

Hãy tưởng tượng nếu Messi khi mới 8 tuổi đã luôn được nhắc nhở: “Chuyền đi” bởi các HLV, làng bóng đá thế giới có thể không chứng kiến sự tỏa sáng của cậu ấy ngày nay. Bóng đá không có người như Messi sẽ thiếu đi sự hấp dẫn. Thành tích của môn thể thao này đã trở thành một vấn đề quá lớn, khi mọi người cùng đọc, nghiên cứu và nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ bằng các hình thức chiến thuật khô khan”.

Nhà cầm quân người Argentina tiếp tục phân tích: "Nếu một HLV nào khuyến cáo một đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi có bóng phải chuyền ngay và không được rê bóng là điều lố bịch, là giết chết bóng đá. Hãy để đứa bé chơi bóng, để cầu thủ nhí ấy mắc sai lầm, và khi 14 hoặc 15 tuổi, chúng ta mới bắt đầu sửa sai. Đây là một thông điệp cho tương lai. Bóng đá là một thể thao sáng tạo của cá nhân và vẻ đẹp của nó không nên bị mất đi”.

khong-con-messi-bong-da-thieu-di-su-hap-dan (2).jpg
HLV Scaloni lo ngại sức sáng tạo cá nhân bị thui chột và khi bóng đá không còn cầu thủ giỏi như Messi sẽ mất đi sự hấp dẫn. Ảnh: GETTY.

Ông thầy của nhà vô địch thế giới cũng chỉ ra rằng đối với trẻ em khoảng 12 hoặc 13 tuổi, việc chơi bóng và vui đùa nên đặt cao hơn kỷ luật chiến thuật: "Ví dụ rõ ràng là với trẻ em khi 12 hoặc 13 tuổi, họ phải chơi bóng và biểu diễn các kỹ năng của mình. Các HLV không nên uốn nắn họ quá mức, vì điều này sẽ lấy đi bản năng lẫn tư duy chơi bóng của trẻ em. Khi cầu thủ không có một tư duy chơi bóng thoải mái, sẽ không còn những cá nhân kiệt xuất như Messi”.

Và dưới sự hướng dẫn của Scaloni, đội tuyển Argentina đã đạt được thành công trong những năm gần đây, giành chiến thắng tại Copa America 2021 và World Cup FIFA 2022 tại Qatar. Đội đang chuẩn bị bảo vệ chiếc cúp Copa America của họ vào mùa hè này.

Trong khi đó, ngôi sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sắp sửa đối đầu nhau tại Riyadh Season Cup 2024 trong màu áo CLB, cũng có thể là lần cuối cùng hai biểu tượng của bóng đá thế giới đá chung sân vào ngày 1-2.

khong-con-messi-bong-da-thieu-di-su-hap-dan (3).jpg
Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau tại giải Riyadh Season Cup vào ngày 1-2. Ảnh: GETTY.

Trước đó, tiền đạo của Al Nassr, Cristiano Ronaldo, đã chia sẻ một thông báo tích cực về chấn thương của mình trên mạng xã hội, ngụ ý rằng anh sẽ trở lại thi đấu sớm. Điều này làm an ủi những người hâm mộ mong đợi xem anh thi đấu với CLB Inter Miami, và chạm trán với đối thủ lâu dài Lionel Messi.

Mới nhất, Al Nassr đã phải hủy bỏ chuyến du đấu Trung Quốc do chấn thương của Ronaldo. Điều này dễ hiểu làm nảy sinh nghi ngờ về sự tham gia của anh trong trận đấu được chờ đợi nhiều nhất tại Riyadh Season Cup. Tuy nhiên, người chiến thắng Quả bóng vàng 5 lần đã gửi một bài đăng Instagram, cho biết anh sẵn sàng ra sân gặp Messi. Anh chia sẻ một bức ảnh chào mừng các fan Al Nassr với phụ đề: "Hẹn gặp lại sớm!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm