HLV Gavin Lee 35 tuổi, chiến lược gia người Singapore đã vượt qua những thầy Nhật trước đó và đưa bóng đá Singapore trở lại mạnh mẽ. Chiến tích là tuyển Singapore đoạt vé đến Asian Cup 2027 sớm 1 vòng đấu.
HLV Gavin Lee nhìn bề ngoài nho nhã như sinh viên. Ông đã trả lời nhật báo Straits Times.
. Phóng viên: Cuộc sống cá nhân của ông có những thay đổi khi từ HLV của CLB trở thành Nhật cầm quân đội tuyển Singapore?
+ HLV Gavin Lee: Về mặt cá nhân tôi thấy cũng không thay đổi nhiều. Vợ tôi nói với tôi rằng dù là HLV đội tuyển thì vai trò của tôi trước tiên vẫn là người chồng, sau đó mới đến công việc. Có những thay đổi của một HLV ở CLB và đội tuyển nhưng không nhiều. Sự chú ý của công chúng đối với tôi nhiều hơn, đó là điều bình thường. Tôi biết “quản lý” cảm xúc ấy bởi đơn giản công việc lớn hơn, quan trọng hơn.
. Cụ thể đâu là sự khác biệt của đội tuyển và CLB?
+ Bạn nhận được sự chú ý của xã hội nhiều hơn. Ví dụ, bạn ngồi uống cà phê cũng sẽ được bàn tán nhiều hơn, sự riêng tư có chút giảm đi. Đôi lúc, tôi thấy thú vị về điều đó nhưng đôi lúc cũng lắm áp lực. Làm đội tuyển là thành tích gây áp lực tức khắc cho bạn. Làm CLB tôi phải miệt mài trên sân thị phạm, còn HLV đội tuyển thì không phải làm điều đó.
. Có bức ảnh của ông gây sốt trên mạng xã hội rằng ông đã đi phương tiện công cộng - MRT (MRT - tàu điện ngầm ở Singapore)?
+ Bức ảnh đó là lúc tôi đến LĐBĐ Singapore để ký hợp đồng làm HLV trưởng. Trước đó, truyền hình và báo chí đã đưa thông tin này nên nhiều người biết. Còn việc tôi đi lại bằng MRT là chuyện thường ngày của tôi. Khi đã làm HLV tuyển Singapore tôi vẫn đi lại bằng phương tiện này, chứ không thay đổi. Tôi không cần ô tô đưa đón.
. Vừa sang năm mới 2026, trên trang xã hội của ông có đưa hình ảnh lên đó. Công việc và gia đình với ông ra sao?
+ Cả tôi và vợ thống nhất nhau rằng trước hết là gia đình sau đó là công việc. Hai điều này bổ sung cho nhau chứ không phải “lấn chiếm” nhau. Gia đình tốt, công việc sẽ tốt và ngược lại. Gia đình là trên hết, tôi cũng thường xuyên nói với cầu thủ như thế.
. Tháng 3 tới, đội tuyển sẽ tập trung, ông tin điều gì về tuyển Singapore trước thềm AFF Cup 2026?
+ Kế hoạch chúng tôi vẫn đang bàn thảo. AFF Cup lại là giải đấu không thuộc lịch FIFA nên tôi cũng không thể đưa ra quan điểm của mình vì nó phụ thuộc rất lớn và việc CLB có cho quân lên tuyển hay không. Nếu AFF Cup 2026 chúng tôi có được lực lượng mạnh nhất thì quá tốt vì đó là một phần để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.
. Ông có bị áp lực khi được kỳ vọng quá nhiều ở đội tuyển Singapore tại Asian Cup 2027?
+ Chúng tôi chỉ biết kiểm soát mình và biết mình. Còn những gì ngoài khả năng của chúng tôi thì tôi không quá quan tâm, chỉ tập trung cao độ vào công việc đội tuyển.
. Ông từng nói rằng, ông muốn gặp những đội bóng mạnh hơn cho kế hoạch tương lai?
+ Về mặt nguyên tắc tôi muốn như thế. Gặp những đội mạnh hơn, có thứ hạng cao hơn sẽ giúp nhận ra mình và tìm phương án khắc phục. Và nâng cao chỉ có cách là gặp những đội mạnh mẽ hơn.
. Xin cám ơn ông!