Man United nên bán Ronaldo

Cựu cầu thủ Aston Villa Agbonlahor cảm thấy rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đang có tác động xấu đến đội bóng và coi sự ra đi vào tháng này là kết quả tốt nhất cho chủ sân Old Trafford.

Rangnick chưa tạo ra bản sắc cho MU
Rangnick chưa tạo ra bản sắc cho MU
(PLO)- Theo Jamie Redknapp, Ralf Rangnick đã bịa ra chiến thuật trong trận thua của Manchester United trước Wolves khi ông vẫn loay hoay trong việc tìm chiến thuật, và chưa thể giúp Man United tạo bản sắc.

Anh cũng khuyên Man United nên bán tiền đạo 36 tuổi để tạo điều kiện cho những cầu thủ khác thi đấu thăng hoa hơn. Ronaldo đã nhận được nhiều kỳ vọng khi trở lại Man Utd mùa hè 2021 sau 12 năm xa cách. Ngôi sao Bồ Đào Nha lập tức chiếm suất đá chính trên hàng công, dẫn đầu danh sách ghi bàn với 14 bàn trên mọi đấu trường, gồm tám tại Ngoại hạng Anh và sáu tại Champions League.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu không suôn sẻ và Ronaldo đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không hòa nhập được với lối chơi pressing của đội và có tác động tiêu cực đến tinh thần của toàn đội khi thành tích của Man United sau khi anh đến không được cải thiện.

Agbonlahor đánh giá sự xuất hiện của Ronaldo kìm hãm nhiều đến sự phát triển của nhiều cầu thủ và lối chơi chung của MU. Ảnh: CGI.

Tại giải Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" đã thua sáu trận, và đang đứng thứ 7 với 31 điểm, kém nhóm dự Champions League 4 bốn điểm. Cựu ngôi sao của Aston Villa, Agbonlahor hiện đã lên tiếng về cuộc tranh luận, cho rằng Man United đã mắc sai lầm trong việc ký hợp đồng với Ronaldo và chính chân sút Bồ Đào Nha là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ Man United sa sút, nhất là đồng hương Bruno Fernandes.

Ở giải Premier League mùa trước, Bruno có 18 pha lập công và 11 kiến tạo qua 37 trận. Nhưng sang mùa này, sau cú hat trick vào lưới Leeds trong trận mở màn, tiền vệ 27 tuổi chỉ có thêm hai pha lập công ở 17 vòng tiếp theo.

Agbonlahor chia sẻ với Football Insider: "Bạn có thể thấy sự khác biệt ở Bruno Fernandes kể từ khi Ronaldo gia nhập. Trước khi Ronaldo đến, Bruno là người đá chính. Bây giờ Ronaldo đã chiếm trọn số trận thi đấu của Man United. Tôi thấy nội bộ Man United đang có những căng thẳng. Nhìn vào tình hình hiện tại thì chắc chắn Ole Gunnar Solskjaer đã biết mình mắc sai lầm khi mang về Ronaldo.

Hiệu suất của Bruno kém đi, trong khi Cavani mất suất vì Ronaldo. Ảnh: CGI.

Đúng, Ronaldo đã ghi bàn nhưng anh ấy đã ghi những bàn thắng mà Greenwood đã ghi, Rashford sẽ ghi bàn ở vị trí đó. Đối với tôi, tôi sẽ để Ronaldo ra đi vào mùa hè và để Greenwood, Sancho và Rashford thi đấu cùng nhau".

Bộ ba cầu người Anh đã bị hạn chế về thời gian thi đấu trong mùa giải này, trong khi Ronaldo đã xuất phất tất cả trận đấu, trừ hai trận ở Premier League kể từ khi anh đến. Greenwood đã ghi bàn trong ba trận đấu đầu tiên của mùa giải nhưng kể từ đó, Sancho mới chỉ ghi bàn hai lần kể từ khi chuyển đến từ Borussia Dortmund và Rashford mới ghi được ba bàn thắng.

Theo Agbonlahor, việc HLV Rangnick sắp xếp Ronaldo và Edinson Cavani đá cặp tiền đạo là một phần nguyên nhân khiến Man United thất bại. Anh phân tích thêm: "Ronaldo dường như chỉ tăng tốc khi có thể nhận bóng. Cặp tiền đạo Ronaldo và Cavani không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả. Bởi Man Utd cần một cầu thủ lùi xuống giữa sân và phân phối bóng. Đó là lý do Man United cần Bruno Fernandes”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm