Mỹ nói với EU: Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Theo tờ South China Morning Post, Mỹ đã nói với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) rằng Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Nga trong chiến dịch đặc biệt của Moscow nhằm vào Ukraine.

Theo một nguồn thạo tin, EU đã được cảnh báo về điều này nhưng cho biết Mỹ vẫn chưa chia sẻ thông tin tình báo, nên Brussels hiện vẫn "không có bằng chứng" về các tuyên bố.

Tờ Financial Times lần đầu tiên đưa tin hôm 13-3 rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự. Hôm 14-3, tờ báo này đưa tin rằng Bắc Kinh đã “báo hiệu sự sẵn lòng giúp đỡ”, mặc dù không rõ liệu Trung Quốc đã bắt đầu hỗ trợ hay chưa hay liệu họ có thật sự sẵn sàng làm như vậy trong tương lai hay không.

Chung cư ở Kiev (Ukraine) bị tàn phá trong chiến dịch quân sự của Nga. Ảnh: EPA

Các cáo buộc đã bị cả chính phủ Trung Quốc và Nga phủ nhận. Phái đoàn Trung Quốc tại EU đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trước đó, vào hôm 14-3, một phát ngôn viên của EU cho biết “trong khi chúng tôi lưu ý đến tuyên bố chung ngày 4-2 nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga, chúng tôi không có bằng chứng cho thấy yêu cầu đó là của Trung Quốc”.

Thông tin được đưa ra khi các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Rome (Ý) để thảo luận về vấn đề Ukraine. Trong cuộc họp kéo dài 7 giờ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cảnh báo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì về những hậu quả tiềm ẩn nếu Bắc Kinh hậu thuẫn cho Moscow trong cuộc chiến.

“Chúng tôi có những lo ngại sâu sắc về sự liên kết của Trung Quốc với Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia đã trực tiếp nói về những lo ngại đó cũng như những tác động và hậu quả tiềm tàng của một số hành động nhất định” - một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Quan chức này từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các báo cáo liên quan đến khả năng Trung Quốc hỗ trợ cho Moscow.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đối với chính quyền Kiev đã bước vào tuần thứ 3. Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đã có buổi đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 14-3 và yêu cầu ông "tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga để chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine", theo một tuyên bố của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo SCMP, Bắc Kinh tỏ ra không muốn tham gia trực tiếp. Một loạt các tuyên bố từ các quan chức cấp cao đã bày tỏ sự "hối tiếc" về việc "chiến tranh trở lại châu Âu" nhưng không cam kết sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp căng thẳng bớt leo thang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm