Neymar muốn chơi bóng ở Mỹ và Brazil

(PLO)- Ngôi sao Neymar của Al Hilal đã cho biết rằng giải đấu Brazil và giải Nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS) là hai giải đấu mà anh vẫn mơ ước có cơ hội thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo siêu sao này vừa rời sân khấu bóng đá châu Âu sau khi chuyển đến câu lạc bộ Saudi Pro League Al Hilal từ ông lớn Paris Saint-Germain với một thỏa thuận trị giá 78 triệu bảng Anh. Cùng với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, anh cũng đã rời khỏi lục địa già, nơi được coi là tổ ấm lớn của làng bóng đá thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil được hỏi xem anh có muốn thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào khác không. Neymar đã trả lời với GE Globo: "Tôi không thể nói liệu tôi sẽ chuyển sang chơi ở một giải đấu khác nữa hay không. Tôi không biết, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm bạn đang trải qua, sự lựa chọn của bạn, điều bạn muốn.

Thực chất, tôi vẫn đang mơ ước có cơ hội thi đấu tại quê hương Brazil một lần nữa. Tôi muốn điều đó, tại một thời điểm nào đó, tôi sẽ trở lại. Tôi cũng muốn thi đấu ở Mỹ để khám phá thêm về bản thân mình. Đó là hai giải đấu mà tôi thực sự mong muốn.

Tiền đạo người Brazil đã gia nhập làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Brazil đã gia nhập làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Tôi đang ở Saudi Arabia mà trước đây tôi không biết. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải luôn biết cách thích nghi với mọi giải đấu mình chơi. Việc di chuyển cũng phụ thuộc vào nhiều thứ, cả cách bạn sống với gia đình, môi trường phù hợp của bạn, và sau đó bạn có thể quyết định thời điểm nào là tốt nhất cho bạn”.

Neymar vẫn chưa có trận ra mắt cho Al Hilal do anh vẫn đang hồi phục chấn thương cổ chân từ mùa giải trước. Người hâm mộ sẽ chờ xem anh sẽ thể hiện thế nào trong cuộc phiêu lưu mới tại Saudi Arabia.

Cũng cần biết Neymar sau khi được đào tạo từ lò đào tạo của Santos, được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất trong bóng đá thế giới. Anh đã thể hiện những màn trình diễn rực rỡ cho một số CLB ở Brazil trước khi đến Barca, nơi mà người hâm mộ vẫn nhớ đến anh với tư cách là một huyền thoại.

Neymar có một khoảng thời gian khởi đầu sự nghiệp đầy hạnh phúc ở CLB Santos. Ảnh: GETTY.

Neymar có một khoảng thời gian khởi đầu sự nghiệp đầy hạnh phúc ở CLB Santos. Ảnh: GETTY.

Vì vậy, một cuộc trở lại của anh tại các CLB của Brazil là một câu chuyện không phải cổ tích. Neymar đã được hỏi liệu anh có bao giờ nghĩ đến việc mặc áo của CLB tuổi thơ của mình một lần nữa hay không, anh trả lời: "Nói thật, tôi chưa bao giờ ngừng yêu Santos. Tôi luôn luôn là một người con của Santos. Tôi trung thành với Santos. Tôi là Santos.

Tôi muốn quay lại đây tham dự các trận đấu. Đôi khi tôi đi nghỉ mát với người thân nhưng thú thật, tôi thường không có thời gian để tham gia vào các hoạt động du lịch tại nơi này. Nhưng thời gian sắp tới, có lẽ tôi phải đặt chỗ ở Santos”.

Neymar đã thi đấu trong 139 trận cho Santos trong thời gian khoác áo CLB này. Anh ghi được 72 bàn thắng và kiến tạo thêm 37 lần trong các giải đấu cho đội bóng Brazil trước khi chuyển đến Barcelona vào năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm