Ông Park tung hết vốn trong trận tái đấu Hàn Quốc

(PLO)-  Hai ngày nữa, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chơi trận lượt về với đàn em U-20 Hàn Quốc và ông Park Hang-seo hứa hẹn tung lực lượng mạnh nhất ra sân, trong đó gồm Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận lượt đi trên sân Việt Trì (Phú Thọ) đêm 19-4, chủ nhà đã hòa 1-1 với đội bạn nhỏ tuổi hơn đến từ Hàn Quốc, với thành phần có nhiều cầu thủ sinh viên.

Lee Young-jun đánh đầu ghi bàn cho đội khách ở phút 15 sau một pha đá phạt góc nhưng chỉ hai phút tiếp theo, U-23 Việt Nam hưởng quả phạt đền khi một hậu vệ phạm lỗi với Vĩ Hào trong vòng cấm. Văn Tới đã sút thắng từ chấm 11 mét để san bằng cách biệt.

Đáng chú ý HLV Park Hang-seo không sử dụng ba cầu thủ trên 23 tuổi gồm Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức ở màn so tài này. Ông chia sẻ: “Năng lực của ba cầu thủ quá tuổi đã được kiểm chứng. Còn mục tiêu của tôi ở trận đấu này là kiểm tra một số cầu thủ. Vậy nên, việc dùng Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức không quá quan trọng. Có thể ở trận kế tiếp, tôi sẽ đưa họ vào sân”.

Hàng phòng ngự U-23 Việt Nam có nhiều bài học quý sau một tình huống để thua không chiến trong vòng cấm. Ảnh: HẢI THỊNH.

Hàng phòng ngự U-23 Việt Nam có nhiều bài học quý sau một tình huống để thua không chiến trong vòng cấm. Ảnh: HẢI THỊNH.

Ông thầy người Hàn Quốc cảm thấy hài lòng khi thử nghiệm và đánh giá nhiều cầu thủ quen ngồi ghế dự bị, ít được thi đấu trong đội hình U-23 Việt Nam. Theo VFF, ông Park đanh giá về điều này thậm chí còn cao hơn kết quả hòa 1-1 trước đàn em U-20 Hàn Quốc.

Có đến 18 cầu thủ dưới 23 tuổi của Việt Nam lần lượt vào sân trong hai hiệp đấu. Đây vẫn chưa phải đội hình mạnh nhất vì không có 3 cầu thủ trên 23 tuổi lẫn cặp trung vệ Thanh Bình và Việt Anh do chấn thương. Vì thế, đội chủ sân Việt Trì còn thiếu nhiều pha dứt điểm hoặc phối hợp đẹp mắt cống hiến cho đông đảo người hâm mộ.

HLV Park Hang-seo nói tiếp: “Tôi cảm thấy rất hồ hởi và vui mừng với bầu không khí ở sân Việt Trì. Mặt sân ở đây tốt, thời tiết thuận lợi, đảm bảo cho SEA Games 31 diễn ra. Về màn trình diễn của các cầu thủ, họ đã cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu, chiến thuật mà Ban huấn luyện đưa ra. Tôi hài lòng về nỗ lực của họ”.

Hồ Thanh Minh tiếc rẻ khi chậm một nhịp đệm bóng vào lưới trống. Ảnh: HẢI THỊNH.

Hồ Thanh Minh tiếc rẻ khi chậm một nhịp đệm bóng vào lưới trống. Ảnh: HẢI THỊNH.

Ông Park nói về các học trò: “Trong giai đoạn vừa rồi, chúng tôi tập huấn ở Dubai. Tại giải đấu đó, tôi chỉ xem qua tivi và nghe báo cáo từ các trợ lý. Nếu lựa chọn các cầu thủ vào danh sách đăng ký dự SEA Games 31, tôi cần phải tìm hiểu xem họ có thể chơi vị trí mà chính tôi yêu cầu hay không. Màn trình diễn của các cầu thủ đã thể hiện thông qua trận đấu với U-20 Hàn Quốc. Từ đây, tôi đã có thể nhìn nhận, đánh giá rõ hơn. Cho nên tôi mới nói đây là một trận đấu có ý nghĩa”.

Về đối thủ U-20 Hàn Quốc, ông Park giải thích: “Có một nội dung liên quan đến đội khách mà tôi mong mọi người không hiểu nhầm. Cụ thể, bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam có những điểm khác nhau. Nói là bóng đá học đường thế thôi, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc không phải là sinh viên, học sinh chơi bóng nghiệp dư. Họ học các trường đại học, và chuyên môn là bóng đá. Park Ji Sung cũng xuất thân từ đó, nên đừng hiểu nhầm”.

Về phần mình, HLV Kim Eun Jung của U-20 Hàn Quốc chia sẻ: “Đây là trận đầu tiên giữa hai đội. Chúng tôi có kết quả 1-1 nhưng đây là một trận cầu kịch tính. Các cầu thủ của tôi đã gặp nhiều khó khăn. HLV Park Hang-seo đã huấn luyện học trò rất tốt. Họ thể hiện hết mình. Tôi ngạc nhiên trước những gì mà cầu thủ trẻ của các bạn thể hiện.

HLV Park Hang-seo sẽ tung đội hình mạnh nhất tái đấu U-20 Hàn Quốc ở trận lượt về ngày 22-4 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: HẢI THỊNH.

HLV Park Hang-seo sẽ tung đội hình mạnh nhất tái đấu U-20 Hàn Quốc ở trận lượt về ngày 22-4 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: HẢI THỊNH.

Nhìn chung, U-23 Việt Nam chơi bóng tốt, phối hợp với nhau có nét. Nhưng tôi biết đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của đội bạn. Tôi mong ở trận tái đấu, các cầu thủ chúng tôi sẽ thể hiện tốt hơn nữa”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ ở lại Phú Thọ thêm một ngày và tập luyện trên sân Việt Trì. Trong khi đó, U-20 Hàn Quốc trở về Hà Nội để bước vào buổi tập làm quen sân vào ngày 20-4. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 22-4 trên sân Hàng Đẫy.

Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ gạch tên 12 cái tên dưới 23 tuổi để gút danh sách cuối cùng 20 cầu thủ chuẩn bị SEA Games 31 với trận khai mạc ngày 6-5 tiếp khách Indonesia và lần lượt U-23 Việt Nam đụng độ các đối thủ khác ở bảng A gồm Myanmar, Philippines và Đông Timor. Mục tiêu của thầy trò ông Park là giữ huy chương vàng SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm