Salah giải nghệ ở Liverpool

(PLO)- Đồng đội mới Dominik Szoboszlai đã xác nhận với các cổ động viên rằng Mohamed Salah sẽ không rời khỏi sân Anfield để chuyển đến Al Ittihad và mong muốn giải nghệ tại Liverpool.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anh cho biết rằng siêu sao người Ai Cập đã đưa ra quyết định của mình để ở lại và không xem xét đề nghị từ đội bóng nhà giàu ở Saudi Arabia. Trong thời gian qua, Al Ittihad đã nỗ lực để ký hợp đồng với Salah ở mùa hè này nhưng chỉ đưa ra một đề nghị duy nhất cho đến nay.

Gợi ý của đội bóng Saudi Arabia đã bị Liverpool từ chối ngay lập tức vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng và thương vụ được cho là trị giá hơn 100 triệu bảng Anh. Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng đậm trước Aston Villa, Szoboszlai cho biết anh đã nói chuyện với Salah. Cầu thủ 22 tuổi này cho biết ngôi sao của Liverpool không có kế hoạch rời đi

"Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Salah muốn ở lại đây, anh ấy muốn ở đây. Salah ở lại với chúng tôi và mong muốn giải nghệ tại đây, anh ta không quan tâm đến tiền bạc. Cuối cùng, Salad đã thực hiện lời hứa của mình và đây là tin tức tuyệt vời. Salah là một cầu thủ hàng đầu” – Szoboszlai tiết lộ.

Đồng đội mới Szoboszlai khẳng định đàn anh Salah sẽ không đi đâu cả. Ảnh: GETTY.

Đồng đội mới Szoboszlai khẳng định đàn anh Salah sẽ không đi đâu cả. Ảnh: GETTY.

Cả Salah và Szoboszlai đều đã ghi bàn trong trận đấu vào đêm 3-9 khi đội bóng của họ đánh bại Aston Villa 3-0. Ngay lập tức, Dominik Szoboszlai đã nói chuyện với trang web chính thức của Liverpool sau khi ghi bàn trong trận đấu với Aston Villa về đàn anh Salah.

Cầu thủ mới gia nhập CLB đã mở tỉ số trong trận đấu với đội bóng của HLV Unai Emery ở phút thứ ba trước khi một pha phản lưới nhà của Matty Cash gia tăng cách biệt phút 22 cho Liverpool. Sau đó, Mohamed Salah đã đóng dấu chiến thắng với bàn thắng trong hiệp hai ở phút 55.

Trong cuộc trò chuyện, tiền vệ mới của Liverpool đã thể hiện niềm vui khi ghi bàn đầu tiên cho Lữ đoàn đỏ và góp phần vào chiến thắng của đội: "Tôi rất vui khi giữ 3 điểm ở sân nhà. Chúng tôi đã chơi tốt, có phản ứng tốt. Tôi nghĩ mọi người đều đã tự thể hiện mình và chúng tôi là một đội làm rất tốt. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên tại Anfield.

Chân sút người Ai Cập đã ghi bàn ấn định 3-0 cho Liverpool trong chiến thắng Aston Villa 3-0. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Ai Cập đã ghi bàn ấn định 3-0 cho Liverpool trong chiến thắng Aston Villa 3-0. Ảnh: GETTY.

Tôi nghĩ rằng mình không thể ước mong điều gì tốt hơn. Thành thật mà nói, chúng tôi đã tập luyện với nhau chăm chỉ và tôi đã nhiều lúc sút bóng trượt xa cầu môn. Nhưng ở trận này, tôi đã tập trung hơn để chơi bóng và ghi bàn. Rất may tôi đã thành công”.

Khi được hỏi về khán giả tại sân Anfield, anh nói thêm: "Chúng tôi làm mọi thứ vì họ và cũng vì chúng tôi. Các cầu thủ Liverpool đã làm hết sức trong cả khoảng thời gian thi đấu trên sân. Nếu mọi người muốn đến sân xem chúng tôi, Liverpool sẽ cho họ thấy sự hấp dẫn để trả lời câu hỏi tại sao họ đến”.

Các cầu thủ Liverpool đang ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau bốn trận thắng ba, hòa một. Họ hiện đã được nghỉ trong kỳ thi đấu quốc tế cho đội tuyển quốc và sẽ trở lại vào tuần tới. Liverpool sẽ đối đầu với Wolverhampton Wanderers ở vòng 5 tiếp theo, vào ngày 16-9, tại sân vận động Molineux.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm