Sốc: Ronaldo bị cấm thi đấu 2 trận ở Al Nassr vì hành vi xấu xí

(PLO)- Cristiano Ronaldo bị cấm ra sân trong trận ra mắt vào ngày 5-1 cho đội bóng Al Nassr của Saudi Arabia do anh vẫn phải chấp hành án treo giò hai trận của FA, sau lần đập vỡ điện thoại của một người hâm mộ Everton.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao Bồ Đào Nha dự kiến ​​​​sẽ ra mắt Al Nassr vào đêm 5-1 nhưng người hâm mộ CLB giờ sẽ phải chờ lâu hơn để thấy Ronaldo thi đấu cho đội bóng của họ. Nguyên do Ronaldo bị cấm thi đấu vì chưa chấp hành lệnh cấm hai trận của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Ronaldo từng bị phạt sau khi giật điện thoại khỏi tay một cổ động viên Everton và luật chơi của FIFA quy định lệnh cấm vẫn được tiếp tục áp dụng bởi một Liên đoàn bóng đá khác.

CLB mới của Ronaldo trả cho anh 175 triệu bảng mỗi năm, đã bán tất cả 28.000 chỗ ngồi cho trận đấu với Al Ta'ee và chuẩn bị chứng kiến ​​anh bắt đầu nhiệm vụ của mình ở giải vô địch Saudi Arabia một cách rầm rộ. Nhưng không ai ngờ Ronaldo vẫn bị trừng phạt và được thông báo rằng anh bị cấm ra sân cho Al Nassr hai trận.

Hình ảnh chụp lại từ camera cho thấy Ronaldo đập vào tay cậu bé Jacob. Ảnh: GETTY.

Hình ảnh chụp lại từ camera cho thấy Ronaldo đập vào tay cậu bé Jacob. Ảnh: GETTY.

Ronaldo từng bị quy kết có hành vi không đúng đắn và bạo lực sau khi đập vỡ điện thoại của một cổ động viên Everton, sau khi Man United thua một trận đấu tại sân Goodison Park vào tháng 4 năm ngoái. Anh đã hất vào tay của Jacob Harding khi lao xuống đường hầm và làm hỏng điện thoại của cậu bé này.

Mẹ của Jacob, bà Sarah Kelly cho biết tay của con trai bà cũng bị bầm tím bởi hành vi xấu xí của Ronaldo. Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra vào tháng trước, có thông tin cho rằng Ronaldo sẽ chấp nhận cáo buộc về hành vi không đúng đắn từ FA, nhưng quyết tâm chống lại nguy cơ bị cấm thi đấu.

Hội đồng FA độc lập do Christopher Quinlan làm chủ tịch đã kết luận Ronaldo phạm tội “cố tình và dùng sức tát”, cho dù đấy là “một hành động nông nổi”. Ronaldo nói với phiên điều trần thông qua một bản đệ trình điện tử rằng bầu không khí trong trận đấu với Everton là rất nóng và mang tính chất thù địch.

Ngôi sao Bồ Đào Nha cố gắng bào chữa nhưng mẹ của Jacob tiết lộ Ronaldo chưa xin lỗi và chưa bồi thường chiếc điện thoại bị vỡ cho cậu bé. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao Bồ Đào Nha cố gắng bào chữa nhưng mẹ của Jacob tiết lộ Ronaldo chưa xin lỗi và chưa bồi thường chiếc điện thoại bị vỡ cho cậu bé. Ảnh: GETTY.

Ronaldo chia sẻ mình bị thương do một pha vào bóng nặng vào cuối trận nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. Nhưng sau đó, đội khách Man United đã rời sân bằng một lối đi không phải là đường hầm dành cho các cầu thủ thông thường. Anh tiết lộ đám đông ở sân Goodison Park rất hung hăng và anh cùng các cầu thủ Man United đã bị những khán giả của Everton lăng mạ khi rời sân.

Tiền đạo này trình bày ở dọc lối đi, anh bắt gặp một cánh tay khá thấp trước mặt chỉ về phía chân bị thương của mình. Anh nói rằng mình không thể biết cánh tay đó của ai nhưng có thể thấy nó đang “cầm một vật” nhưng anh không biết là vật gì. Ronaldo phản ứng bằng cách hất vật thể đó và đây là “một phản ứng chủ động theo bản năng”.

Cầu thủ Bồ Đào Nha phân trần đó không phải là một hành động được tính toán trước và anh cũng không có ý định làm tổn thương bất cứ ai. Sau đó, anh mới phát hiện ra khán giả đang cầm đồ vật là một cậu bé tuổi teen và Ronaldo nói sẽ liên lạc với mẹ của cậu bé để xin lỗi.

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng đã đầu quân cho Al Nassr sau khi chia tay Man United. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng đã đầu quân cho Al Nassr sau khi chia tay Man United. Ảnh: GETTY.

Rất tiếc là hội đồng FA đã bác bỏ giải trình của Ronaldo vì lo lắng cho sự an toàn về thể chất và sức khỏe của bản thân khi rời sân thi đấu: “Rõ ràng chúng tôi thấy rằng khán giả không gây ra mối đe dọa thực sự nào đối với cầu thủ. Ronaldo có thể đơn giản là đi vòng qua cậu bé hoặc phớt lờ.

Nhưng anh ta đang đi chậm và bình tĩnh, cũng như những cầu thủ khác. Không ai tỏ ra hành động như thể đang bị đe dọa, vì đây là một bầu không khí mà Ronaldo không xa lạ. Thay vào đó, Ronaldo cầm miếng bảo vệ ống chân của mình đưa từ tay trái sang tay phải và đập mạnh xuống tay khán giả. Chúng tôi nghi ngờ đây là một hành động xuất phát từ sự thất vọng và khó chịu hơn là sợ hãi hay quan tâm đến sức khỏe của anh ấy”.

Đông đảo người hâm mộ của đội bóng Saudi Arabia sẽ không thể chứng kiến màn ra mắt của Ronaldo vào đêm 5-1 do anh bị cấm thi đấu hai trận. Ảnh: GETTY.

Đông đảo người hâm mộ của đội bóng Saudi Arabia sẽ không thể chứng kiến màn ra mắt của Ronaldo vào đêm 5-1 do anh bị cấm thi đấu hai trận. Ảnh: GETTY.

Ronaldo hy vọng tránh được lệnh cấm nhưng World Cup mùa đông diễn ra tại Qatar, đồng nghĩa với việc bóng đá Premier League tạm dừng. Trong khi đó, Ronaldo không thể chơi cho Man United khi đã chấm dứt hợp đồng và lệnh cấm thi đấu hai trận tiếp tục áp dụng cho CLB tiếp theo của anh là Al Nassr.

Lệnh cấm sẽ giáng một đòn mạnh vào hàng chục ngàn người hâm mộ CLB mới của Ronaldo, những người đã giành vé cũng như xếp hàng để mua áo đấu có tên và số 7 của anh. Sau trận đấu ngày 5-1 sẽ bỏ lỡ, Al Nassr sẽ không thi đấu lại cho đến thứ ngày 14-1 trong trận derby với Al Shabab.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm