Tên lửa Nga rơi cách đoàn xe chở ông Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp chỉ 500 m

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tên lửa Nga rơi ở khoảng cách gần, đủ để ông có thể nhìn thấy và nghe thấy vụ nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ đài CNN, ngày 6-3, một tên lửa Nga đã rơi cách đoàn xe chở Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis chỉ 500 m khi đoàn xe này đến TP cảng Odessa cùng ngày.

Đoàn xe của hai nhà lãnh đạo cảm nhận được tác động của cuộc tấn công và nhìn thấy một "đám mây nấm" sau khi tên lửa rơi.

Tên lửa Nga rơi gần đoàn xe chở ông Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng bên trái) và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (thứ ba từ phải sang) trong chuyến thăm TP Odesa (Ukraine) hôm 6-3. Ảnh: VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TỔNG THỐNG UKAINE/REUTERS

Cả hai nhà lãnh đạo đều không bị thương, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết tên lửa rơi đủ gần để ông có thể nhìn thấy và nghe thấy cuộc tấn công từ phía Nga.

“Hôm nay chúng tôi đã chứng kiến vụ tấn công này. Bạn có thể thấy chúng tôi đang đối mặt với ai, họ không quan tâm nơi họ tấn công. Tôi biết có nạn nhân trong vụ tấn công hôm nay. Tuy chưa biết chi tiết nhưng tôi biết rằng có người chết và bị thương” - ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Mitsotakis cho biết ông Zelensky đã đưa ông đi tham quan Odessa trước khi nghe thấy tiếng còi báo động không kích.

“Ngay sau đó, khi chúng tôi đang lên xe thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ rằng đó là lời nhắc nhở tốt nhất và sống động nhất cho chúng ta rằng có một cuộc chiến thực sự đang diễn ra ở đây” - ông Mitsotakis nói với các phóng viên.

Người phát ngôn của Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk nói với CNN rằng 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa Nga nói trên và nhiều người khác bị thương.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công vào lúc 11 giờ 40 ngày 6-3 (giờ Moscow).

“Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào một nhà chứa máy bay ở khu cảng công nghiệp Odessa, nơi mà lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho việc sử dụng tàu không người lái để chiến đấu" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo bộ này, cuộc tấn công tên lửa Nga đã thành công khi các mục tiêu bị bắn trúng”, tuy nhiên thông báo không đề cập đoàn xe chở ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm