Thầy Park nói về 2 bất lợi của Việt Nam khi gặp Thái Lan

Đêm qua (19-12), tuyển Việt Nam đã đánh bại Campuchia 4-0 ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2020 bằng các pha lập công của Tiến Linh (cú đúp), Tiến Dũng và Quang Hải.

Kết quả này không đủ giúp Việt Nam giành ngôi đầu bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Indonesia cũng xuất sắc thắng Malaysia 4-1. Indonesia và Việt Nam có cùng 10 điểm sau khi vòng bảng kết thúc nhưng Garuda (biệt danh của Indo) đứng đầu bảng nhờ hơn Việt Nam chỉ số phụ.

Như vậy, ở bán kết AFF Cup 2020 thi đấu với thể thức hai lượt trận đi – về, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, còn Indonesia đối đầu với chủ nhà Singapore.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Campuchia 4-0. ẢNH: VFF

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Campuchia 4-0, HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam rất hài lòng về kết quả trận đấu và ghi nhận nỗ lực của các học trò. Ông Park cũng tiếc nuối vì ĐKVĐ Việt Nam không thể lên ngôi đầu bảng. Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định gặp ai ở bán kết cũng như nhau.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết sức và giành chiến thắng với tỉ số 4-0, nhưng điều ấy vẫn chưa đủ giúp chúng tôi đứng đầu bảng khi Indonesia đã thắng Malaysia 4-1, qua đó hơn Việt Nam về hiệu số. Dẫu thế, tôi vẫn rất hài lòng về kết quả của trận thắng Campuchia”.

Về đối thủ Thái Lan sắp tới, thầy Park chia sẻ về 2 bất lợi của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020. Đó là chế độ ăn uống của các cầu thủ Việt Nam đang gặp vấn đề và tuyển Việt Nam có ít hơn Thái Lan 1 ngày nghỉ.

Trên thực tế, ở lượt trận cuối bảng A gặp Singapore, Thái Lan đã tung ra đội hình B nhưng vẫn thắng chủ nhà AFF Cup 2-0. Vì thế, các cầu thủ đội hình chính Thái Lan có đến 8 ngày nghỉ trước trận bán kết so với chỉ 3 ngày của Việt Nam.

HLV Park Hang-seo lo lắng vì Việt Nam có ít ngày nghỉ hơn Thái Lan và chế độ dinh dưỡng của tuyển Việt Nam không tốt. ẢNH: VFF

HLV Park Hang-seo tiếp tục: “Chúng tôi vào bán kết với vị trí nhì bảng nên sẽ gặp Thái Lan, đội đứng đầu bảng A, nhưng gặp đội nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên, Thái Lan là đội bóng mạnh và gặp họ sẽ rất hấp dẫn, quyết liệt. Hiện Thái Lan có lợi thế hơn Việt Nam 1 ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, chúng tôi gặp khó khăn về vấn đề dinh dưỡng. Việc ăn uống của các cầu thủ gặp nhiều khó khăn vì phải ăn cơm suất, cơm khay. Dù LĐBĐ Việt Nam (VFF) rất nỗ lực để bổ sung nhưng vẫn không đủ. Đó đang là vấn đề của tuyển Việt Nam”.

Khi được truyền thông hỏi về việc tuyển Việt Nam vẫn chưa thủng lưới bàn nào ở AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Việc đội không thủng lưới cũng chưa nói lên nhiều điều, quan trọng là toàn đội đã làm tốt công việc của mình. Việt Nam có 3 ngày nghỉ, tôi cần cố gắng cải thiện hàng tấn công và khâu phòng ngự cho trận bán kết lượt đi với Thái Lan”.

Quang Hải là cầu thủ hay nhất trận Việt Nam - Campuchia với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. ẢNH: VFF

Ở trận thắng Campuchia, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Quang Hải tỏ ra tiếc nuối vì Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Campuchia.

Quang Hải nói: “Việt Nam không ghi thêm bàn thắng vào lưới Campuchia quả là điều đáng tiếc, nhưng Hải và các đồng đội đã nỗ lực hết sức. Vào bán kết gặp Thái Lan hay Singapore đều như nhau, điều đó thật sự không quá quan trọng. Chúng ta đều phải cố gắng hết sức để thắng Thái Lan”.

Nguyễn Tiến Linh đã ghi 2 bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup 2020 bằng cách lập cú đúp vào lưới Campuchia. Tiền đạo thuộc biên chế Becamex Bình Dương này đã giải tỏa được áp lực trước những chỉ trích về phong độ không tốt gần đây của anh.

Tiến Linh đã "nổ súng" trở lại. ẢNH: VFF

Tiến Linh cho biết: “Tôi rất vui khi đã ghi bàn trở lại và toàn đội đã hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết. Việc gặp Thái Lan ở bán kết khiến cuộc đối đầu này càng thêm hấp dẫn bởi Thái Lan là đội bóng rất mạnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm