Khai mạc AFF Cup 2022

Thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức vào chiến dịch vàng

(PLO)- World Cup 2022 vừa khép lại thì Đông Nam Á nối vào bằng giải vô địch AFF Cup với sự cạnh tranh của các nền bóng đá Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và các đội còn lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang ở trên đất Lào chuẩn bị cho trận khai mạc bảng B với đội chủ nhà. Tin vui cho HLV Park Hang-seo là tiền vệ Phan Văn Đức mới từ Việt Nam bay qua Vientiane tập trung cùng toàn đội, sau khi có kết quả âm tính với COVID-19.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang luyện tập tại Lào. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang luyện tập tại Lào. Ảnh: VFF

HLV Polking dẫn dắt Thái Lan thiếu rất nhiều cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2021. Ảnh: SIAM

HLV Polking dẫn dắt Thái Lan thiếu rất nhiều cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2021. Ảnh: SIAM

Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng là hai cầu thủ bị phát hiện mắc COVID-19 trước khi toàn đội di chuyển sang Lào và ban huấn luyện đã tính đến trận đầu tiên trên đất Lào không có hai cầu thủ này. Tuy nhiên, việc Phan Văn Đức sớm bình phục giúp HLV Park Hang-seo bớt phần nào nỗi lo thi đấu mà thiếu cầu thủ quan trọng trong sơ đồ của ông.

Ngày 21-12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng bảng trước chủ nhà Lào trên sân quốc gia, nơi U-23 Việt Nam từng đá chung kết SEA Games 2009 với Malaysia và bất ngờ thua ở phút chót với bàn phản lưới nhà.

Trước khi bảng B thi đấu một ngày, bảng A sẽ khai mạc với hai trận Campuchia - Philippines (17 giờ) và Brunei - đương kim vô địch Thái Lan (lúc 19 giờ 30) trên sân Cheras ở Kuala Lumpur, Malaysia (Brunei bị tước quyền thi đấu sân nhà do sân không đạt chuẩn, phải chọn Malaysia làm sân nhà).

Philippines mới đá giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy ngày 14-12 và thua 0-1 do bàn thắng “rùa” của lão tướng Văn Quyết vào phút bù giờ. Họ có HLV Josep Ferre Ybarz (Tây Ban Nha) 39 tuổi, người đang mang lại luồng gió mới cho đội Philippines.

Trong khi đó, Campuchia vẫn trung thành với bộ đôi HLV người Nhật Ryu Hirose - Honda và vừa có trận giao hữu thua mất mặt trước Malaysia 0-6. Sẽ là một trận rất khó cho chủ nhà Campuchia và dự báo Philippines sẽ có chiến thắng đầu tay trên sân khách.

Phan Văn Đức sớm bình phục giúp HLV Park Hang-seo bớt phần nào nỗi lo thi đấu mà thiếu cầu thủ quan trọng trong sơ đồ của ông.

Cũng ngày 20-12, đương kim vô địch Thái Lan do HLV Polking dẫn dắt trong tình trạng “thiếu trước hụt sau” sẽ có 90 phút khởi động trước một Brunei quá yếu.

Đây là trận đấu mà Thái Lan sẽ không mất sức nhiều và họ cũng không lo ngại nhiều khi để rất nhiều trụ cột không thi đấu trận này, trong đó có những cái tên như Dangda, Theerathon, Thanaboon Kerasat, Thitiphan... Trận đấu mà HLV Polking bình thản nói: “Thái Lan sẽ để tiền đạo trẻ Teerasak Poeipimai thay Dangda đá cặp cùng Adisak”. Đây cũng là trận đấu được xem là một chiều và chỉ là cữ khởi động nhẹ của đương kim vô địch Thái Lan.•

HLV Park Hang-seo buộc toàn đội phải có sự chuẩn bị kỹ

Dù Lào là đối thủ yếu nhưng không vì thế mà HLV Park Hang-seo chủ quan. Ông luôn dặn các học trò phải thận trọng trước mọi đối thủ và đừng bao giờ nghĩ đối thủ của mình yếu.

Buổi tập gần nhất tại Vientiane, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò một buổi tập chất lượng mà nói như học trò là “bở hơi tai”. Tiền vệ Phan Văn Đức vừa trở lại với đồng đội sau khi âm tính với COVID-19 đã có buổi tập riêng cùng HLV thể lực trước khi bước vào phần tập chung toàn đội.

Trong buổi tập này, tiền vệ Quang Hải được HLV Park Hang-seo trao đổi riêng rất kỹ. Có thể là ông động viên hoặc muốn gửi gắm điều gì đến Quang Hải khi tiền vệ này từ châu Âu trở về tập trung cùng đội tuyển. Việc không được ra sân thường xuyên ở Pau FC cũng là một trở ngại của Quang Hải nhưng thầy Park hy vọng Hải “con” sẽ sớm hòa nhập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm