Thuê người qua Facebook, chưa được 1 tuần thì mất tiền và xe máy

(PLO)- Chủ tiệm bánh mỳ heo quay thuê nam nhân viên trên mạng xã hội, được vài ngày thì mất trộm tài sản hàng chục triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, Công an TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiếp nhận tin trình báo của của người dân về vụ trộm cắp tài sản.

Vụ việc xảy ra tại tiệm bánh mỳ heo quay MT trên đường Bùi Thanh Khiết (TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nam nhân viên vào phòng để tiền, lục lọi rời rời đi với một chiếc túi. Ảnh chụp từ clip

Nam nhân viên vào phòng để tiền, lục lọi rời rời đi với một chiếc túi. Ảnh chụp từ clip

Anh NDK (41 tuổi, quản lý cửa hàng) cho biết, vụ việc xảy vào tối ngày 18-10. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, do nhu cầu kinh doanh, giữa tháng 10-2022 tiệm bánh mì, heo quay MT tuyển thêm nhân viên trên mạng xã hội Facebook để phụ bán.

Người này còn mở cửa, lấy đi chiếc xe máy. Ảnh chụp từ clip

Người này còn mở cửa, lấy đi chiếc xe máy. Ảnh chụp từ clip

Một người nam tên T, khoảng 20 tuổi được tiệm tuyển về làm nhân viên bán hàng. Người này không đưa giấy tờ tùy thân và xin bổ sung sau.

Làm được ba ngày, nam nhân viên nói mẹ ở nhà đau ốm, xin nghỉ. Vài ngày sau, người này quay lại, nói đã giải quyết xong việc gia đình và xin làm việc trở lại.

Theo chủ quán, nam nhân viên lấy trộm xe, tiền là tuyển trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip

Theo chủ quán, nam nhân viên lấy trộm xe, tiền là tuyển trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip

“Tuy nhiên, anh T làm việc được vài ngày thì lấy trộm tài sản gồm xe máy và tiền mặt của quán chúng tôi” – quản lý cho biết.

Cụ thể, tối ngày 18-10, T cùng bốn nhân viên khác ở lại tiệm. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhân viên này vào phòng lục tìm lấy đồ rồi ra ngoài, dắt xe máy của chủ tiệm rời đi.

Chủ tiệm bánh mì sau đó đã đến trụ sở công an trình báo và cho biết bị mất một chiếc xe máy và số tiền hơn 70 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm