Tổng thống Ukraine điện đàm với ông Biden sau động thái 'rắn' của Nga

Nhà Trắng tối 23-2 (giờ Mỹ) cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden ngay sau khi Nga tuyên bố phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

“Tổng thống Biden ‘vừa nói chuyện với ông Zelensky’” - một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, nói thêm rằng thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRGATE

Theo Nhà Trắng, tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo nêu rõ: “Tổng thống Zelensky đã liên hệ với tôi tối nay và chúng tôi vừa trao đổi xong”.

“Tôi lên án cuộc tấn công vô cớ và phi lý này của quân đội Nga. Tôi đã thông báo tóm tắt cho ông ấy (ông Zelensky) về các bước mà chúng tôi đang thực hiện để tập hợp sự lên án của quốc tế, kể cả tối nay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” – tuyên bố dẫn lời ông Biden nêu rõ.

“Ông Zelensky yêu cầu tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới lên tiếng phản đối rõ ràng hành động xâm lược ngang ngược của Tổng thống Putin và đứng về phía người dân Ukraine” – tuyên bố nêu thêm.

“Ngày mai, tôi sẽ gặp các nhà lãnh đạo G7 (Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới), đồng thời Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine và người dân Ukraine” – tuyên bố nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – bà Linda Thomas-Greenfield – tối 23-2 thông báo rằng Mỹ cũng sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một nghị quyết lên án Nga về các hành động nhằm vào Ukraine vào ngày 24-2.

“Hội đồng sẽ cần phải hành động, và chúng tôi sẽ đưa ra nghị quyết vào ngày mai” - bà Thomas-Greenfield cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm