Ngày 9-6, Công an TP Đà Nẵng thông tin, đang mở rộng điều tra vụ việc trộm cắp tài sản của người dân, du khách khi đang tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, trong khoảng thời gian diễn ra các Lễ hội, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trên địa bàn thành phố thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng việc tụ tập đông người để trộm cắp tài sản (móc túi) gây bất an, bức xúc trong dư luận.
Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều biện pháp trinh sát để xác minh, theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng nghi vấn.
Đến ngày 7-6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện nhóm người nói giọng các tỉnh phía Bắc, di chuyển bằng xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên giám sát.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi phát hiện nhóm này đi bộ từ dưới bãi biển trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) có nhiều biểu hiện bất minh nên kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, công an phát hiện Trần Thị Nguyên (50 tuổi, tỉnh Bắc Giang) có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản đang cầm túi nilong bên trong có 5 chiếc điện thoại di động gói trong giấy bạc.
Đấu tranh bước đầu, Nguyên thừa nhận đã cùng với Lê Thị Thuý Phương (67 tuổi, TP Hải Phòng), Nguyễn Kim Anh (58 tuổi, TP Hà Nội) và Đỗ Công Khuê (47 tuổi, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện việc móc túi, trộm điện thoại.
Lực lượng chức năng sau đó đã đưa bốn người này cùng tang vật về trụ sở để tiến hành đấu tranh làm rõ.
Bốn người này bước đầu khai nhận di chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam để trà trộn vào nơi đông người, tổ chức lễ hội để trộm cắp tài sản.
Công an xác định nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp móc túi tại các tỉnh Quảng Nam, TP Huế và TP Đà Nẵng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng.