De Paul: ‘Tôi không phải người hầu của Messi’

(PLO)- Ngôi sao người Argentina, Rodrigo De Paul, đã tạo dựng được danh tiếng là người bảo vệ Lionel Messi trên sân cỏ khi anh luôn ở bên để giúp đàn anh tránh xa mọi rắc rối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các hình ảnh hài hước về Messi và De Paul đã chiếm lĩnh các phương tiện truyền thông xã hội trong những tháng gần đây khi mà De Paul thường được gọi là cận vệ của đội trưởng Argentina.

Tiền vệ của Atletico Madrid hiện đã phản ứng lại các tuyên bố bằng cách chia sẻ: “Tôi rất quan tâm đến Leo Messi và tôi biết anh ấy cũng quan tâm đến tôi rất nhiều. Ngoài sân cỏ, chúng tôi thân thiết và chúng tôi vui vẻ. Chúng tôi là bạn bè. Và tôi có khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè của mình chứ hoàn toàn không có chuyện tôi là người hầu của anh ta”.

De Paul là tiền vệ trụ cột của La Albiceleste. Vị trí và vai trò của anh rất quan trọng để đội nhà hoạt động chiến thuật. Cựu tiền vệ của Udinese đã chạy 32,4 dặm trên mặt sân trong suốt vòng bảng của giải đấu, gần gấp đôi so với 16,7 dặm của Messi.

De Paul luôn bảo vệ đàn anh Messi khi bị đối phương chơi xấu. Ảnh: GETTY.

De Paul luôn bảo vệ đàn anh Messi khi bị đối phương chơi xấu. Ảnh: GETTY.

Một cầu thủ cần cù như De Paul giúp Lionel Messi giảm bớt khối lượng công việc phòng ngự và tập trung nhiều hơn cho tấn công. Cách tiếp cận này chắc chắn đã giúp ích cho họ, vì đội trưởng tài năng của Argentina đã ghi được 5 bàn thắng tại FIFA World Cup và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu cùng với Kylian Mbappe. Messi cũng đã có ba pha kiến ​​tạo thành bàn.

De Paul nhận xét về cách tiếp cận này khi nói rằng: “Nhiều lúc, những phân tích trong đầu về đối thủ mà tôi thực hiện khi đang thi đấu khiến tôi cố gắng phòng ngự nhiều và giúp Messi chạy ít hơn. Tôi luôn cố gắng để Messi ít bị hao mòn thể lực hơn và có nhiều không gian hơn để thi đấu. Đó chính là những điều xuất hiện trong tâm trí tôi trong suốt trận đấu".

Phần lớn công việc của Pháp trong trận chung kết FIFA World Cup 2022 với Argentina sẽ tìm cách ngăn chặn Lionel Messi. Tuy nhiên, thủ môn Hugo Lloris từ chối chỉ tập trung vào tiền đạo của Paris Saint-Germain (PSG) vì anh cho rằng trận đấu này quá lớn để làm như vậy.

Messi và De Paul ăn ý với nhau trên sân cỏ. Ảnh: GETTY.

Messi và De Paul ăn ý với nhau trên sân cỏ. Ảnh: GETTY.

Lloris cho biết trước cuộc đụng độ hoành tráng tại sân vận động Lusail: "Sự kiện này quá quan trọng để tập trung vào một cầu thủ. Đó là trận chung kết giữa hai quốc gia vĩ đại. Khi bạn đối mặt với cầu thủ này (Messi), bạn phải chú ý đến anh ta, nhưng trận đấu này không chỉ có anh ta".

Kỳ World Cup 2022 chứng kiến Messi thể hiện phong độ bùng nổ, thậm chí còn ấn tượng hơn những gì anh thể hiện so với cách đây 8 năm. Messi đang cống hiến những tinh túy cuối cùng của sự nghiệp, vì anh biết bản thân chẳng còn bất cứ kỳ World Cup nào để làm được điều đó.

Người Argentina mong muốn Messi tiếp tục phong độ hủy diệt như hiện tại trước Pháp. Ngoài ra, các đồng đội của “El Pulga” cũng cần các vệ tinh xung quanh đảm bảo được sự tập trung cần thiết. Pháp quá nhanh và nguy hiểm, chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm từ đối phương cũng đủ để Mbappe và các đồng đội giải quyết trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm