HLV Klopp sẽ sớm chia tay Liverpool, lọt vào tầm ngắm Newcastle

(PLO)- HLV của Liverpool, Jurgen Klopp có thể sớm rời Lữ Đoàn đỏ để đến một đội bóng khác ở Premier League và địa chỉ hấp dẫn nhất của nhà cầm quân chính là Newcastle với những ông chủ người Ả Rập giàu sụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Football Insider, chiến lược gia người Đức đã rất thích thú với Newcastle và có thể sẵn sàng gia nhập họ nếu ông quyết định rời khỏi sân Anfield.

Nhà cầm quân Klopp đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời tại Liverpool kể từ khi gia nhập họ vào mùa hè năm 2015, giành được nhiều danh hiệu, bao gồm UEFA Champions League, FA Cup và Premier League. Tuy nhiên, vị trí của HLV Klopp tại sân Anfield lúc này đang rất mong manh, dẫn đến nhiều đồn đoán rằng ông có thể sớm bị ra đi bất cứ lúc nào.

Lữ Đoàn đỏ đã trải qua một trong những khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của họ trong những năm gần đây. Salah và đồng đội đứng thứ sáu tại Premier League với 22 điểm sau 14 trận, có được 6 trận thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua. Trong khi đó, Newcastle đang bay cao trong mùa giải này. Họ nằm trong top 4 sau một số màn trình diễn ấn tượng.

Tương lai của HLV Klopp ở sân Anfield khó lường sau chuỗi trận không như ý của Liverpool. Ảnh: GETTY.

Tương lai của HLV Klopp ở sân Anfield khó lường sau chuỗi trận không như ý của Liverpool. Ảnh: GETTY.

Newcastle hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 30 điểm sau 14 trận. Họ chỉ thua một lần trong mùa giải này và dường như đã sẵn sàng thách thức các đối thủ của Premier League. Hơn nữa, năng lực tài chính mới được tìm thấy của họ khi các ông chủ Ả Rập lên nắm quyền khiến họ trở thành một đề xuất hấp dẫn đối với bất kỳ nhà quản lý nào.

Trong khi đó, vẫn chưa chắc chắn tương lai nào đang chờ đợi Klopp ở Liverpool. Chiến lược gia này có hợp đồng đến mùa hè năm 2026. Vẫn còn phải xem liệu ông có sớm chia tay gã khổng lồ Premier League hay không, sau chuỗi trận thất bát của các học trò.

Jurgen Klopp thực sự là một chiến lược gia hàng đầu và có khả năng làm nên điều kỳ diệu với một đội bóng thường thường bậc trung như Newcastle. Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ về việc liệu hai bên có thể làm việc cùng nhau, sau những bình luận gần đây của chiến lược gia người Đức về Newcastle hay không.

Những ông chủ Ả Rập thừa sức chiêu mộ chiến lược gia người Đức nếu ông rời khỏi Lữ đoàn đỏ. Ảnh: GETTY.

Những ông chủ Ả Rập thừa sức chiêu mộ chiến lược gia người Đức nếu ông rời khỏi Lữ đoàn đỏ. Ảnh: GETTY.

Phát biểu ngay sau khi các đại gia của Saudi Arabia tiếp quản Newcastle, nhà cầm quân của Liverpool tuyên bố rằng Newcastle đang xây dựng một dự án kiểu Super League. Ông chia sẻ: “Sự tiếp quản và vung thật nhiều tiền sẽ có ý nghĩa gì đối với bóng đá? Một vài tháng trước, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận lớn về vấn đề toàn bộ thế giới bóng đá bao gồm với 12 đội bóng lớn nhất hành tinh đang cố gắng xây dựng một giải Super League.

Đúng như vậy. Điều đó đã không xảy ra, nhưng cách tiếp cận và vãi tiền ra cửa sổ như các ông chủ này lại giống như đang tạo điều kiện cho một Super League khác. Nó khá giống nhau khi họ đều muốn đội bóng của mình đảm bảo suất tham dự Champions League trong thời gian vài năm tới.

Và về luật công bằng tài chính ngày nay, không ai biết chính xác liệu nó có còn tồn tại hay không. Người hâm mộ Newcastle sẽ thích nó nhưng đối với phần còn lại của chúng tôi, điều đó chỉ có nghĩa là một mớ hỗn độn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm