Man United cần loại bỏ hai ngôi sao ngay lập tức

(PLO)- Manchester United đã quyết định cho phép Casemiro rời khỏi CLB vào tháng 1-2024 vì cần thu hồi một phần lớn số tiền đã chi để ký hợp đồng với anh, trong lúc Varane cũng muốn gia nhập đội bóng của Ronaldo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ đang mở cửa cho các lời đề nghị cho hai ngôi sao của mình khi kế hoạch sử dụng họ không nhiều do chấn thương và lớn tuổi. Theo một thông tin từ 90MIN, tiền vệ Casemiro đã thu hút sự quan tâm từ các đội bóng ở Saudi Arabia, với Al Nassr dẫn đầu cuộc đua. Một cuộc tái ngộ với Cristiano Ronaldo đang được đặt ra cho cầu thủ người Brazil.

Cần biết Manchester United đã trả 60 triệu bảng để ký hợp đồng với Casemiro từ Real Madrid vào năm 2022. Tiền vệ này đã bắt đầu giai đoạn tại sân Old Trafford tốt đẹp nhưng không thể hiện được phong độ tốt nhất mùa giải này.

Đội bóng của HLV Erik ten Hag hiện nay đã sẵn lòng bán cầu thủ này sau 18 tháng ký hợp đồng. Họ chỉ có một điều kiện là muốn thu hồi càng nhiều càng tốt từ số tiền đã chi để mua Casemiro.

casemiro-varane.jpg
Casemiro và Varane có thể sớm rời khỏi Man United trước khi hết hạn hợp đồng. Ảnh: GETTY.

Đáng nói là giá trị sử dụng tiền vệ người Brazil đã được chuyên gia Jamie Carragher đặt câu hỏi, sau quyết định mua Casemiro của Manchester United ngay từ khi CLB công bố thương vụ này. Ông không nghĩ đây là một quyết định khôn ngoan và cho rằng họ cần mua một cầu thủ trẻ với giá tốt hơn.

Carragher nói với Covering Liverpool: "Tôi nghĩ chân của Casemiro đã không còn như trước. Tôi đã nhận ra điều đó mùa giải trước tại Anfield và tôi biết những gì tôi thấy. Nó khiến tôi nhớ lại việc xem Fabinho chơi cho Liverpool năm ngoái. Tôi không muốn chờ đến khi người khác nói rằng họ đã hết thời”.

Trong một chia sẻ khác của mình trên Telegraph, ông bổ sung: "Tôi không bao giờ tin rằng Casemiro sẽ xứng đáng với số tiền mà MU bỏ ra. Thực chất tôi không nghi ngờ cậu ấy từng là một cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng vì Casemiro đang ở một giai đoạn bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nên cậu ta không thể bù đắp cho khoản phí lớn của Man United”.

ten-hag-casemiro.png
HLV Ten Hag bị cho là mua Casemiro không phù hợp ở MU. Ảnh: GETTY.

Carragher tiếp tục: "Casemiro là một vụ chuyển nhượng hoảng loạn khi gia nhập MU một năm trước, được ký ngay sau thất bại trong việc theo đuổi Frenkie de Jong từ Barcelona. Cậu ấy được ký hợp đồng với số tiền lớn và mức lương khủng càng làm những người hâm mộ bất mãn. Đây chính xác là bản hợp đồng mà Man United cần tránh xa, khi họ nhìn về tương lai”.

Một cái tên khác mà MU đang muốn loại bỏ chính là Raphael Varane và nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục sự nghiệp ở Saudi Arabia sau khi rời khỏi Old Trafford . Theo các nguồn tin, Al Nassr đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch World Cup 2018 và tái hợp cầu thủ này với Cristiano Ronaldo vào tháng 1-2024.

Varane cũng muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở Trung Đông, vì cầu thủ người Pháp sẽ nhận được mức lương khổng lồ và hợp đồng dài hạn, ngay cả ở giai đoạn cuối của sự nghiệp.

casemiro-varane-1.jpg
Cả trung vệ Varane và Casemiro đến đến sân Old Trafford từ Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Raphael Varane chia tay Real Madrid vào năm 2021 sau khi giành 4 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch La Liga. Anh đã đến Manchester United và giành được Carabao Cup mùa trước. Nhưng Varane đã không thể củng cố được vị trí thường xuyên trong đội hình của Man United. Anh đã gặp chấn thương và phải bỏ lỡ một số trận đấu.

Đáng chú ý, trung vệ này chỉ còn hai năm nữa trong hợp đồng tại Old Trafford và không có bất kỳ cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch về việc gia hạn vào thời điểm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm