Ông Putin: Điều tra cho thấy máy bay Nga chở tù binh Ukraine bị Kiev bắn rơi bằng Patriot

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói kết quả điều tra cho thấy Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn hạ chiếc máy bay Nga chở tù binh Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân khiến chiếc máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi ở tỉnh Belgorod (Nga) hồi tuần trước là do Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot bắn hạ, theo đài RT.

“Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay bằng hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp. Một cuộc điều tra đã xác định điều này” - ông Putin nói.

Sau vụ máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga (được cho là chở 65 tù binh Ukraine) rơi, Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev bắn hạ máy bay và cho rằng Kiev cố tình tấn công dù Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) đã biết trước trên máy bay có tù binh Ukraine.

Ông Putin: Điều tra cho thấy máy bay Nga chở tù binh Ukraine bị Kiev bắn rơi bằng Patriot
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Ông Putin cũng kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc.

“Tôi tuyên bố chính thức điều này: Chúng tôi yêu cầu các chuyên gia quốc tế triển khai đến đây để phân tích, đánh giá các bằng chứng hiện có về việc máy bay bị hệ thống Patriot bắn hạ” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc truyền thông phương Tây đang cố gắng che giấu vụ việc và “xóa” các chi tiết về vụ việc.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Putin nhưng trước đó Kiev đã bác bỏ cáo buộc nói rằng Kiev bắn rơi máy bay và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế.

Ngoài đề cập nguyên nhân vụ rơi máy bay, ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trao đổi tù binh với Ukraine bất chấp vụ tai nạn máy bay vừa qua.

“Chúng tôi sẽ không ngừng trao đổi. Chúng ta cần đưa những người của mình quay trở lại” - ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, Nga hiện đang giam giữ tù binh Ukraine với số lượng gấp 10 lần số binh sĩ Nga đang bị Kiev giam giữ.

“Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đưa người của mình trở lại nếu phía Ukraine sẵn sàng” - nhà lãnh đạo Nga nói, cho biết thêm rằng Kiev đã ra tín hiệu rằng sẵn sàng tổ chức các cuộc trao đổi tù binh tiếp theo.

Ông Putin đưa ra bình luận trên ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Moscow và Kiev đã trao đổi thành công 195 tù binh của mỗi bên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ Nga sẽ được chuyển đến thủ đô Moscow để điều trị và phục hồi.

Bộ này cũng cảm ơn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vì những nỗ lực hòa giải để đưa các binh sĩ Nga về nước.

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận rằng 207 người (gồm cả dân thường và tù binh) đã trở về đất nước an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm