Sau Pháp, đến lượt tuyển Đức bị FIFA điều tra

(PLO)- Tuyển Đức bị LĐBĐ thế giới (FIFA) điều tra vì vi phạm các quy định của FIFA World Cup 2022 trước cuộc đụng độ với tuyển Tây Ban Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV tuyển Đức Hansi Flick đã quyết định cố tình vi phạm các quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA) trong trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha tại World Cup 2022 và tuyển Đức hiện đang phải đối mặt với hậu quả, tờ Mirror bình luận.

Đức đang bị FIFA điều tra sau khi huấn luyện viên Hansi Flick bất chấp các quy tắc và phá vỡ các quy định tại World Cup 2022 trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu cực kỳ quan trọng với Tây Ban Nha. Và nó đã nằm trong sự tính toán của HLV Hansi Flick.

Tuyển Đức rơi vào thế 'dựa lưng tường' ở World Cup 2022 sau trận thua sốc Nhật Bản 1-2. ẢNH: GETTY

Tuyển Đức rơi vào thế 'dựa lưng tường' ở World Cup 2022 sau trận thua sốc Nhật Bản 1-2. ẢNH: GETTY

Đội bóng của Flick vẫn còn 'sống sót' tại World Cup 2022 sau khi họ lội ngược dòng để hòa Tây Ban Nha 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng E. Niclas Fullkrug là người hùng, khi tiền đạo của Werder Bremen vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn giúp Đức giành lại 1 điểm, sau khi Alvaro Morata đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0.

Điểm số đó rất quan trọng vì nó có nghĩa là Đức vẫn rộng cửa giành quyền vào vòng loại trực tiếp, bất chấp thất bại sốc 1-2 trước Nhật Bản ở trận mở màn. Đức sẽ đối mặt với Costa Rica trong trận đấu cuối cùng bảng E World Cup 2022, nhưng trước đó, họ sẽ phải đối mặt với ủy ban kỷ luật của FIFA.

Cơ quan quản lý cao nhất của làng bóng đá thế giới FIFA đang điều tra các hành vi vi phạm Điều 44 của bộ luật mà 32 đội tuyển tại World Cup phải tuân thủ. Đó là điều khoản quy định các đội phải tham dự họp báo trước mỗi trận đấu với huấn luyện viên và cầu thủ của họ.

'Siêu dự bị' Niclas Fullkrug ghi bàn giải cứu tuyển Đức. ẢNH: GETTY

'Siêu dự bị' Niclas Fullkrug ghi bàn giải cứu tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Trước trận đấu với Tây Ban Nha, HLV Flick cố tình thách thức FIFA khi tự mình đến nói chuyện với báo chí mà không có cầu thủ Đức nào tham gia cùng. Huấn luyện viên đội tuyển Đức giải thích rằng ông quyết định không tôn trọng thỏa thuận vì ông không muốn một trong các cầu thủ của mình phải mệt mỏi, bởi họ đã ở trên xe di chuyển đến sân trong nhiều giờ.

HLV Hansi Flick giải thích: ‘Bạn ngồi trong xe tổng cộng gần ba giờ. Và đó là trước một trận đấu quan trọng như vậy’.

Đội tuyển Đức đang đóng quân tại Zulal Wellness Resort, cách Doha (Qatar) 100 km về phía bắc, nơi có bảy trong số tám sân vận động và là nơi đặt trung tâm báo chí của FIFA. Tuyển Đức từng đề nghị chuyển buổi họp báo sang Al-Shamal cạnh sân tập của họ, nhưng FIFA đã từ chối yêu cầu này.

Quyết định của Flick dường như là một canh bạc có tính toán, bởi ông muốn giữ cho các học trò sự tập trung cao nhất trước trận đấu sống còn với Tây Ban Nha. Tờ Kicker (Đức) thông tin, tuyển Đức có khả năng bị FIFA phạt tiền hoặc cảnh cáo.

Niclas Fullkrug trở thành người hùng giúp Đức vẫn còn nhiều hi vọng ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Niclas Fullkrug trở thành người hùng giúp Đức vẫn còn nhiều hi vọng ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, tuyển Pháp cũng đối mặt với tình cảnh tương tự như tuyển Đức. Theo đó, tiền đạo Kylian Mbappe đã không tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với giới truyền thông kể từ khi cùng tuyển Pháp đặt chân đến Qatar.

Sau trận đầu tiên Pháp thắng Úc 4-1, FIFA đã đưa ra cảnh báo với LĐBĐ Pháp (FFF) về vấn đề này. Sau đó, đến trận Pháp thắng Đan Mạch 2-1, Kylian Mbappe tiếp tục “lướt qua cánh báo chí mà không dừng lại trả lời phỏng vấn’, trong lúc các đồng đội khác như Aurelien Tchouameni, Antoine Griezmann, Jules Kounde, Olivier Giroud, Dayot Upamecano và Raphael Varane đang trả lời giới truyền thông.

Thật ra, Mbappe làm vậy là có lí do. Trước thềm World Cup 2022, Mbappe dính rắc rối mâu thuẫn với đồng đội Neymar tại PSG, cũng như có thông tin cho rằng Mbappe bất mãn ở PSG và muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng tới.

Nếu Mbappe trả lời báo chí, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua câu hỏi về tương lai của anh với PSG. Đó là điều cả Mbappe lẫn tuyển Pháp đều không muốn vì cả đội đang tập trung hết sức cho World Cup và không muốn bị phân tâm.

Với việc Mbappe tiếp tục nói không với giới truyền thông, FIFA cũng đang tiến hành điều tra và sẽ ra án phạt với cả Mbappe lẫn tuyển Pháp, tương tự như vấn đề của tuyển Đức. Trong khi đó, với tuyển Đức, đây không phải là lần đầu tiên họ đối đầu với FIFA tại World Cup 2022.

Kylian Mbappe và tuyển Pháp cũng đối mặt với vấn đề tương tự như tuyển Đức tại World Cup 2022. ẢNH: MIRROR

Kylian Mbappe và tuyển Pháp cũng đối mặt với vấn đề tương tự như tuyển Đức tại World Cup 2022. ẢNH: MIRROR

Trước đó, tuyển Đức và FIFA căng thẳng với nhau về việc FIFA cấm các đội tuyển thể hiện thông điệp bình đẳng giới thông qua chiếc băng đội trưởng ‘ngũ sắc cầu vồng’ và biểu tượng “One Love”.

Điều đó khiến các đội tuyển như Đức, Anh và xứ Wales không thể để các cầu thủ đeo băng đội trưởng One Love nhằm thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng LGBTQ+, điều vốn là cấm kỵ với nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar. FIFA đe dọa rằng đội trưởng của các đội có thể nhận thẻ vàng nếu làm như vậy.

Kể từ đó, Đức đã cân nhắc thực hiện hành động pháp lý chống lại FIFA. Steffen Simon, Người phát ngôn của LĐBĐ Đức (DFB) cho biết: “FIFA đã cấm chúng tôi thể hiện biểu tượng của sự đa dạng và nhân quyền.

Họ đã kết hợp lệnh cấm này với các mối đe dọa lớn về các biện pháp trừng phạt thể thao mà không nêu rõ chúng. DFB đang kiểm tra xem hành động này của FIFA có hợp pháp hay không’.

Việc Hansi Flick không cho các cầu thủ trả lời truyền thông đã nằm trong sự tính toán và nó là điều cần thiết với đội tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Việc Hansi Flick không cho các cầu thủ trả lời truyền thông đã nằm trong sự tính toán và nó là điều cần thiết với đội tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Vào thời điểm đó, HLV Hansi Flick của tuyển Đức cho biết: ‘Đội muốn gửi thông điệp cùng với DFB và các quốc gia khác, nhưng FIFA đã ngăn chặn điều đó. Chúng tôi không biết lệnh trừng phạt này là gì…’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm