Dấu son để đời của thầy trò Guillaume

Trận bán kết diễn ra khá cân bằng khi cả Học viện Nutifood JMG và PVF Hưng Yên đều nhập cuộc thận trọng và không có quá nhiều tình huống có thể biến thành bàn thắng trong hơn 2/3 trận đấu.

Sau thời gian giằng co, ở phút 82, từ một đường tạt bóng của Vĩnh Nguyên, hậu vệ Duy Kiên của PVF bất cẩn đánh đầu phản lưới nhà, vô tình trao vé cho Học viện Nutifood JMG đi tiếp.

Chỉ mới nửa năm tiếp quản lứa cầu thủ 19 đôi mươi, ông thầy người Pháp Guillaume Graechen đã ghi dấn ấn lớn cho đội nhà. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Học viện Nutifood JMG trong trận bán kết này đó là hàng thủ đã được bố trí hoàn thiện và chơi rất rõ nét. Nó khác với cái cách mê mải tấn công thường thấy của lứa cầu thủ trẻ mà đôi khi lãng quên nhiệm vụ phòng ngự.

Học trò thầy Guillame Graechen đã kết hợp rất hài hòa giữa tấn công và phòng ngự để tạo thành một đội bóng mạnh. Ảnh: ANH THÔNG. 

Việt Hoàng, Ngọc Thắng, Nguyễn Nhật Minh và Huỳnh Tuấn Vũ đã làm tốt nhiệm vụ khi tạo nên bộ khung phòng vệ vững chắc trước các tình huống nguy hiểm từ phía U-21 PVF Hưng Yên. Đây cũng là điểm cải thiện lớn của HLV Guillaume Graechen cho đội bóng của chuyên gia dinh dưỡng Nutifood ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi hoàn thành rất tốt vai trò của mình.

Đây là lần đầu tiên Học viện Nutifood JMG tham gia tại giải U-21 Quốc gia với đội hình là các cầu thủ trưởng thành từ giải U-19 diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Đội bóng của nhà dinh dưỡng Nutifood chỉ có một cầu thủ sinh năm 2000, hai cầu thủ sinh năm 2001, còn lại là sinh năm 2002-2003, với độ tuổi trung bình là 19 tuổi.

Thế nhưng tại vòng chung kết U-21 quốc gia, họ đã trưởng thành rất nhiều với lối chơi đẹp mắt sở trường. Đội bóng của bầu Hải có sự thể hiện ấn tượng khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như đương kim vô địch Viettel, SL Nghệ An, Nam Định để năm trong tốp bốn đội mạnh nhất nước lứa tuổi dưới 21.

Lần đầu tiên đá giải trẻ U-21 quốc gia, Học viện Nutifood đã xuất thành giành vé chơi trận chung kết thật ngoạn mục. Ảnh: ANH THÔNG.

Mùa giải năm nay, nhiều tài năng trẻ của Học viện Nutifood JMG tiếp tục tỏa sáng như Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên, Việt Hoàng, Khánh Duy... đặc biệt là vua phá lưới giải trẻ U-17, U-19 chưa lâu Nguyễn Quốc Việt khi anh đã ghi ba bàn thắng tại giải U-21 tính đến thời điểm này.

Trước đó, trong trận bán kết giữa U-21 HA Gia Lai và U-21 Hà Nội, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức đã để thua đáng tiếc 4-5 trong loạt sút luân lưu, trượt vé vào chung kết.  

Như vậy, trận chung kết là cuộc đối đầu giữa U-21 Học viện Nutifood JMG và U-21 Hà Nội. Trận đấu này diễn ra vào ngày 28-12 và được truyền hình trực tiếp trên VTV6, HTV thể thao, Bóng đá TV, VTC, K+, SCTV và Truyền hình báo Thanh Niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm