Thầy Park gọi 32 cầu thủ dự siêu giải đấu, thần y trở lại tuyển VN

Chiều nay (10-3), thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết, HLV Park Hang-seo đã gọi 32 cầu thủ U-23 Việt Nam tập trung cho SEA Games 31 sắp tới trên sân nhà và xa hơn nữa là VCK U-23 châu Á.

Theo đó, VFF thông tin “Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm trong năm 2022, U-23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14-3 tới với tổng cộng 32 cầu thủ được triệu tập.

Đây là bản danh sách mở để phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho U-23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 và VCK U-23 châu Á 2022. Do vậy, trong quá trình tập trung, tập huấn, BHL sẽ tiến hành đánh giá, sàng lọc cũng như đề xuất bổ sung các nhân tố mới nếu cần thiết”.

HLV Park Hang-seo đã triệu tập 32 cầu thủ U-23 Việt Nam tập trung. ẢNH: VFF

Thông tin từ VFF, trong số 32 cầu thủ được triệu tập, có thể dễ dàng nhận thấy lực lượng chủ chốt của U-23 Việt Nam vẫn là các cầu thủ tham dự Vòng loại U-23 châu Á 2022. Đáng chú ý là sự trở lại của thủ thành Văn Toản sau thời gian nghỉ thi đấu để điều trị hồi phục sau ca phẫu thuật khớp vai.

Bên cạnh đó, một số gương mặt xuất sắc thuộc lứa U-21 vừa giành ngôi vô địch giải U-23 Đông Nam Á 2022 mới đây cũng được trao cơ hội như Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Quốc Tuấn.

Ngoài ra, sự góp mặt của tân binh Võ Hoàng Minh Khoa đến từ Becamex Bình Dương và Phan Tuấn Tài đến từ CLB Đắk Lắk cũng là điểm nhấn trong đợt quân của U-23 Việt Nam.

Nếu như Võ Hoàng Minh Khoa là cái tên lần đầu tiên được triệu tập thì Phan Tuấn Tài cùng với Đoàn Anh Việt là 2 cầu thủ thuộc nhóm “viện binh” trong hành trình khó quên của U-23 Việt Nam tại giải U-23 Đông Nam Á 2022 vừa qua.

Trợ lý Lee Young-jin sẽ thay HLV Park Hang-seo dẫn đắt U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Do đội tuyển Việt Nam cũng tập trung đợt này chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản vào cuối tháng 3, HLV Park Hang-seo đã đề xuất giao nhiệm vụ Quyền HLV trưởng U-23 Việt Nam cho trợ lý Lee Young-jin.

Ông Lee Young-jin là cánh tay phải đắc lực của HLV trưởng Park Hang-seo kể từ khi gắn duyên cùng bóng đá Việt Nam cho đến nay và được đánh giá là nhân vật có những đóng góp quan trọng trong thành công của đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam.

Sát cánh cùng ông Lee Young-jin trong giai đoạn tập huấn sắp tới của U-23 Việt Nam là Trợ lý Ngô Tuấn Vinh (An Giang), HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh – cộng sự cũ của HLV Lee Young-jin trong BHL tuyển Việt Nam và HLV thể lực Cedric Roger.

Thần y Choi Ju-young đã trở lại bóng đá Việt Nam. ẢNH: VFF

Đặc biệt, sau thời gian trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi cùng gia đình, bác sỹ được người hâm mộ Việt Nam gọi bằng cái tên triều mến là “thần y” Choi Ju-young đã nhận lời quay lại Việt Nam để tiếp tục với niềm đam mê công việc điều trị chấn thương cho các cầu thủ.

Bác sỹ Choi sẽ cùng với 2 cộng sự người Việt Nam là bác sỹ Tuấn Nguyên Giáp và bác sỹ Nguyễn Mạnh Cường phụ trách chính công tác y tế của U-23 Việt Nam trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, U-23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 20-3 rồi lên đường sang UAE tham dự siêu giải đấu U-23 quốc tế Dubai Cup 2022.

Đây là giải đấu được đánh giá rất cao về chuyên môn và là cữ dượt quan trọng đối với U-23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 và VCK U-23 châu Á 2022. Tại giải đấu này, U-23 Việt Nam sẽ chạm trán với 2 đối thủ rất mạnh là U-23 Iraq và U-23 Croatia lần lượt vào ngày 23 và 26-3.

Danh sách 32 cầu thủ U-23 Việt Nam:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm