Bồ Đào Nha đáng sợ hơn khi không có Ronaldo

(PLO)- Sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ khép lại trên sân Lusail Iconic, siêu sao 37 tuổi đã không ăn mừng với đồng đội, tỏ vẻ buồn rầu vì không góp công sức gì trong cơn mưa gôn 6-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cầu thủ Bồ Đào Nha cùng chia vui với cổ động viên bằng những màn vỗ tay sau khi vùi dập Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2022. Cristiano Ronaldo cũng giơ tay chào khán giả nhưng không nán lại sân. Anh lặng lẽ cùng một nhân viên rời sân vào phòng thay đồ.

Sau trận đấu, tờ Marca của Tây Ban Nha bình luận: "Bồ Đào Nha chứng tỏ họ lợi hại hơn khi không có Ronaldo. HLV Fernando Santos có lẽ cũng không tưởng tượng được rằng ông sẽ tạo ra cuộc tranh luận lớn, khi cất Ronaldo trên băng ghế dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ.

Rõ ràng, quyết định loại Ronaldo ra khỏi đội hình chính ở các trận đấu của Bồ Đào Nha là điều mà đội bóng này nên làm. Khi không sử dụng Ronaldo, Bồ Đào Nha dẫn Thụy Sĩ đến 5-1. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha càng đáng sợ. Riêng người thay Ronaldo là Ramos thậm chí còn lên tiếng bằng một hat trick”.

HLV Santos cho đội trưởng Ronaldo ngồi trên ghế dự bị trận gặp Thụy Sĩ. Ảnh: GETTY.

HLV Santos cho đội trưởng Ronaldo ngồi trên ghế dự bị trận gặp Thụy Sĩ. Ảnh: GETTY.

Cristiano Ronaldo đã phải ngồi dự bị trong trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 16 đội của Bồ Đào Nha nhưng đã được Fernando Santos cho vào sân ở phút 73. Tuy nhiên anh vẫn không thể ghi bàn. Nó như một dấu hiệu cho thấy Selecao châu Âu đã quen với cuộc sống không có Ronaldo, và thậm chí họ còn chơi tốt hơn khi vắng mặt đội trưởng 37 tuổi.

Những ngày qua ở Qatar, sóng gió liên tục đổ dồn lên cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng. Mới nhất, Cristiano Ronaldo đã phủ nhận các thông tin về một thỏa thuận với phía đội bóng Saudi Arabia là Al Nassr. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng kiên quyết bác bỏ tuyên bố rằng anh đã quyết định điểm đến tiếp theo của mình.

Phát biểu trước giới truyền thông sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội, cựu tiền đạo của Manchester United đã đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi liên quan đến CLB tiếp theo của anh. Anh nói: "Không, điều đó không đúng, tôi vẫn chưa chốt về tương lai của mình nhưng không có chuyện tôi rời châu Âu”.

Ngôi sao 37 tuổi bị thay ra ở trận thua Hàn Quốc 1-2, vì chơi không hiệu quả và còn mắc lỗi trong một bàn thua . Ảnh: GETTY.

Ngôi sao 37 tuổi bị thay ra ở trận thua Hàn Quốc 1-2, vì chơi không hiệu quả và còn mắc lỗi trong một bàn thua . Ảnh: GETTY.

Ronaldo đã chấm dứt hợp đồng với Manchester United theo sự đồng ý của cả hai sau cuộc phỏng vấn bùng nổ với Piers Morgan vào tháng 11. Tiền đạo này đã được liên kết với nhiều CLB nhưng Al Nassr và Al Hilal được cho là hai đội dẫn đầu cuộc rượt đuổi cho tiền đạo huyền thoại này.

Manchester United đã quyết định chấm dứt hợp đồng của Cristiano Ronaldo sau khi anh có những lời lẽ nhằm tấn công CLB trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chỉ trích ban lãnh đạo của Old Trafford, cho rằng đội bóng đã phản bội anh và không có sự tôn trọng từ huấn luyện viên Erik ten Hag.

Ronaldo tự đóng cánh cửa về sân Old Traford khi nói: “Tôi không tôn trọng Ten Hag vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng với tôi. Có một số cầu thủ, họ không muốn tôi ở đây - không chỉ HLV mà còn 2 hoặc 3 người khác. Không chỉ năm nay mà cả năm ngoái nữa. Thành thật mà nói, tôi không nên nói như vậy. Nhưng nghe này, tôi không quan tâm gì nữa cả và bây giờ mọi người nên lắng nghe sự thật. Vâng, tôi cảm thấy bị phản bội".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm