AFC tiết lộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật AFC để xem xét bước xử lý tiếp theo, và nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ phải nhận án thua 0-3 ở các trận đấu liên quan, tương tự cách FIFA từng xử lý các trận giao hữu trước đây.
Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, khẳng định cơ quan quản lý bóng đá châu lục sẽ tôn trọng hoàn toàn quyết định của CAS và tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy trình pháp lý. Theo ông, việc đưa ra kết luận cuối cùng là ưu tiên cấp bách bởi vòng loại Asian Cup 2027 đang đến gần, trong khi lễ bốc thăm giải đấu sẽ diễn ra ngay trong tháng này.
Windsor cho biết AFC đã chính thức tiếp nhận phán quyết từ CAS và lập tức chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật để đánh giá. Ông nhấn mạnh rằng mọi thủ tục phải được xử lý nhanh nhưng vẫn phải tuân thủ chặt chẽ các mốc thời gian và quy định của tổ chức. Sau khi ủy ban đưa ra quyết định, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn có quyền tiếp tục khiếu nại nếu không đồng ý với kết quả.
Theo nhận định của lãnh đạo AFC, khả năng FAM chấp nhận phán quyết ban đầu là khá thấp. Điều này đồng nghĩa họ có thể tiếp tục đưa vụ việc lên các cấp xét xử cao hơn, thậm chí quay trở lại CAS nếu cần thiết.
Trong phán quyết được công bố tại Lausanne, CAS đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu. Ban đầu FIFA áp dụng án phạt khá nghiêm khắc, nhưng CAS đã điều chỉnh một phần hình thức kỷ luật.
Theo đó, án cấm thi đấu 12 tháng vẫn được giữ nguyên đối với cả bảy cầu thủ. Tuy nhiên, tòa án thể thao cho phép họ tiếp tục tham gia tập luyện và các hoạt động bóng đá khác tại CLB. Hình phạt chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, thay vì cấm hoàn toàn mọi hoạt động bóng đá như trước.
Những cầu thủ liên quan trong vụ việc gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những cái tên từng được sử dụng trong các trận đấu của đội tuyển Malaysia trước đó.
Trong khi các cầu thủ được giảm nhẹ một phần án phạt, đơn kháng cáo riêng của FAM lại không được CAS chấp nhận. Điều đó đồng nghĩa cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.
Windsor Paul mô tả đây là một phán quyết “nửa thắng nửa thua”. Theo ông, quy định của FIFA yêu cầu tối thiểu án cấm thi đấu 12 tháng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hồ sơ cầu thủ, vì vậy phần hình phạt này không thể thay đổi. Tuy vậy, CAS đã cho phép các cầu thủ duy trì hoạt động bóng đá ở cấp CLB.
Điều khiến dư luận chú ý nhất lúc này là khả năng AFC sẽ áp dụng án thua 0-3 đối với Malaysia ở những trận đấu bị xác định sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Trước đó, FIFA từng xử lý các trận giao hữu theo hướng tương tự, khiến Malaysia bị xử thua trên giấy dù kết quả thực tế trên sân khác hoàn toàn.
Nếu kịch bản này xảy ra trong các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027, cục diện bảng F sẽ thay đổi đáng kể. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi nhất bảng và giành chiếc vé duy nhất đi tiếp. Chính vì vậy, quyết định sắp tới từ Ủy ban Kỷ luật AFC đang được theo dõi sát sao bởi cả khu vực Đông Nam Á.