Bóng đá Malaysia khó lấy lại những gì đang mất, sau trận thắng đậm Việt Nam

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa xác nhận đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm phản đối các án phạt mà FIFA áp đặt đối với tổ chức này và bảy cầu thủ được xếp vào diện “có nguồn gốc di sản”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trong thông cáo phát đi ngày 8-12, quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết đội ngũ pháp lý của liên đoàn bóng đá Malaysia đã được CAS cho phép gia hạn thêm 10 ngày để hoàn tất hồ sơ cũng như trình bày đầy đủ các lập luận bằng văn bản, với hạn chót rơi vào ngày 18-12.

Theo ông Yusoff, FAM sẽ tuân thủ nghiêm túc mọi yêu cầu về thủ tục trong quá trình kháng cáo, đồng thời đảm bảo mọi bước đi đều được tiến hành minh bạch và đúng chuẩn mực pháp lý quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ diễn biến mới nào liên quan đến vụ việc đều sẽ được thông báo công khai ngay khi có thể, nhằm tránh gây hoang mang cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Động thái kiện lên CAS là bước tiếp theo trong câu chuyện kéo dài nhiều tháng qua của bóng đá Malaysia, sau khi FIFA kết luận hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế của bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel tồn tại nhiều điểm bất thường.

bong-da-malaysia-kho-lay-lai-nhung-gi-dang-mat-sau-tran-thang-dam-viet-nam (3).jpg
Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết FAM đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên CAS. Ảnh: TNST.

Các cầu thủ này bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo để sớm hội đủ điều kiện ra sân trong trận thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6-2025.

Kết quả cuộc điều tra dẫn đến những hình phạt nặng nề: FAM bị yêu cầu nộp 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị đình chỉ thi đấu quốc tế trong vòng một năm và phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ.

Ông Yusoff cho biết: "FAM đưa vụ việc này lên CAS để đảm bảo công lý được thực thi và bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình xét duyệt tư cách cầu thủ do chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan thiết lập. FAM vẫn cam kết đấu tranh cho quyền lợi của tất cả cầu thủ đủ điều kiện khoác áo cho tuyển quốc gia và đảm bảo mọi hành động đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và thông qua các kênh pháp lý phù hợp”.

bong-da-malaysia-kho-lay-lai-nhung-gi-dang-mat-sau-tran-thang-dam-viet-nam (1).jpg
Các ngoại binh nhập tịch của Malaysia đang chịu mất mát lớn với án treo giò 1 năm. Ảnh: EPA.

Trước đó, FAM từng gửi đơn xin xem xét lại lên FIFA nhưng bị bác bỏ, khiến CAS trở thành cơ quan cuối cùng mà họ có thể trông cậy để đảo ngược phán quyết.

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi tuần trước xuất hiện thông tin từ một người phát ngôn của CAS cho rằng chưa nhận được bất kỳ đơn kháng cáo nào từ Malaysia. Điều này lập tức làm dấy lên những chỉ trích trong dư luận, buộc FAM phải lên tiếng giải thích và khẳng định quá trình nộp đơn đang được tiến hành đúng theo quy định.

Vụ việc hiện vẫn tiếp tục phát triển và được xem là thử thách lớn đối với FAM, nhất là trong bối cảnh bóng đá Malaysia đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng cầu thủ nhập tịch. Trong thời gian tới, giới mộ điệu đang chờ câu trả lời từ CAS để biết liệu những án phạt này có khả năng được giảm nhẹ hoặc hủy bỏ hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm